xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam - Bangladesh đẩy mạnh hợp tác

LỤC SAN

Việt Nam và Bangladesh sẽ phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt trên 1 tỉ USD

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Hazrat Shahjalal, thủ đô Dhaka, lúc 16 giờ ngày 4-3 theo giờ địa phương (tức 17 giờ, giờ Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh theo lời mời của Tổng thống Mohammad Abdul Hamid.

Việt Nam - Bangladesh đẩy mạnh hợp tác - Ảnh 1.

Tổng thống Bangladesh Mohammad Abdul Hamid đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang Ảnh: TTXVN

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân được tổ chức tại sân bay Hazrat Shahjalal với nghi thức trọng thể dành đón nguyên thủ quốc gia. Tổng thống Mohammad Abdul Hamid và phu nhân nồng nhiệt chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tại cầu thang máy bay trong tiếng âm vang của 21 loạt đại bác chào mừng. Chiều cùng ngày, tại Dhaka, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh Abul Hassan Mahmood Ali.

Đây là chuyến thăm Bangladesh đầu tiên của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên cương vị người đứng đầu nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước có nhiều tiến triển; hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trả lời phỏng vấn báo chí Bangladesh nhân dịp đến thăm nước này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam và Bangladesh có nhiều điểm tương đồng về điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và nằm ở hai vị trí trọng yếu của Đông Nam Á, Nam Á - là điểm kết nối từ châu Á - Thái Bình Dương sang Nam Á - Ấn Độ Dương.

Chuyến thăm khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, trong đó luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Bangladesh. Theo TTXVN, chuyến thăm này được hai nước kỳ vọng như luồng gió mới đưa kim ngạch thương mại hai nước vươn xa hơn trong tương lai.

Trong những năm gần đây, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Bangladesh có nhiều chuyển biến tích cực. Thống kê từ Bộ Công Thương cho thấy kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước tăng đều qua các năm, từ 14 triệu USD năm 2002 lên 388,1 triệu USD năm 2012. Riêng giai đoạn 2010 -2014, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đã tăng hơn 2,5 lần, từ 288 triệu USD lên gần 800 triệu USD. Với nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, dệt phẩm, điện tử..., Việt Nam và Bangladesh sẽ phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt trên 1 tỉ USD.

Cách đây 45 năm (ngày 11-2-1973), Việt Nam và Bangladesh chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ đó đến nay, hai bên duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp và có nhiều bước phát triển quan trọng cả về chính trị và kinh tế. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Bangladesh. Hai nước luôn ủng hộ nhau trong công cuộc xây dựng, bảo vệ độc lập chủ quyền, phát triển kinh tế ở mỗi nước.

Hai nước thường có sự trao đổi, hợp tác khá chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực, quốc tế, đặc biệt là Liên Hiệp Quốc, Phong trào Không liên kết, hợp tác Nam - Nam, Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM), các hợp tác vùng và tiểu vùng.

Tại Liên Hiệp Quốc, Việt Nam và Bangladesh thường thuộc nhóm đồng quan điểm trong các vấn đề như nhân quyền, bình đẳng giới, phát triển bền vững. Việt Nam ghi nhận đề nghị của Bangladesh về việc ủng hộ nước này trở thành đối tác đối thoại của ASEAN, đồng thời khuyến khích Bangladesh thúc đẩy hợp tác cụ thể và hiệu quả với ASEAN.

Riêng vấn đề biển Đông, trong Tuyên bố chung nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Bangladesh vào tháng 8-2015, hai bên nhấn mạnh "tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế đã được thừa nhận để giải quyết hòa bình tất cả các tranh chấp nhằm bảo đảm an toàn và tự do hàng hải". 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo