xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam lên án các cuộc tấn công ở Pháp

Dương Ngọc - Hồng Linh - Lê Phong

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam gửi lời chia buồn đến chính phủ, người dân Pháp. Chưa có thông tin về người Việt là nạn nhân các vụ tấn công. Lập 3 đường dây nóng hỗ trợ người Việt

Sáng 14-11, tài khoản Facebook của người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Pháp tràn ngập những chia sẻ về các vụ tấn công khủng bố ở Paris. Mọi người đều chung cảm giác bàng hoàng, phẫn nộ trước tội ác.

Kinh khủng quá!

“Đang xem bóng đá thì nghe tiếng súng trong tivi. Ôi Chúa ơi, kinh khủng quá!” - anh Nguyễn Khắc Đạt viết trên Facebook.

Sống ở Antony thuộc vùng ngoại ô Paris, chị Phạm Thu Hà, công tác tại một trường đại học ở Paris, cho biết cuộc sống ở vùng ngoại ô vẫn diễn ra bình thường nhưng mọi người đều bị sốc. “Nhà mình bình yên, cố gắng lên dây cót tinh thần nhưng thực sự rất sốc. Ai cũng tránh Paris ngày hôm nay nếu có thể vì tình trạng căng thẳng bao trùm cả thành phố và vùng phụ cận” - chị Hà chia sẻ.

 

Người dân đến chia buồn tại Tổng Lãnh sự quán Pháp ở TP HCM Ảnh: LÊ PHONG
Người dân đến chia buồn tại Tổng Lãnh sự quán Pháp ở TP HCM Ảnh: LÊ PHONG

 

Sau 1 đêm kinh hoàng, anh Hồng Linh (sống ở Paris 6 năm nay) kể rằng một sự vắng vẻ lạ thường bao trùm kinh đô ánh sáng và du lịch vào buổi sáng thứ bảy. Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp cũng phát đi thông báo nhắc nhở các thành viên phương châm an toàn là trên hết, hạn chế ra ngoài và tụ tập đông người.

Ông Đỗ Đức Thành - Tham tán phụ trách cộng đồng người Việt tại Pháp, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp - cho biết theo thông tin mới nhất từ Cơ quan Xử lý khủng hoảng của Bộ Ngoại giao Pháp, vẫn chưa có thông tin nào về người Việt là nạn nhân các vụ tấn công. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đang theo sát những diễn biến liên quan để kịp thời tiến hành các biện pháp bảo hộ trong trường hợp xác định có công dân Việt Nam là nạn nhân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cũng đã mở 2 đường dây nóng 00.33.67.7622624 và 00.33.66.3541759 cùng hoạt động với tổng đài Bảo hộ công dân trong nước 084.4.62844844 để sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin liên quan đến công dân Việt Nam là nạn nhân của các vụ tấn công. Cục Lãnh sự đã mở thêm đường dây nóng +84981848484 để tiếp nhận những thông tin liên quan đến công dân Việt Nam.

Chia sẻ với mất mát to lớn

Ngay trong sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới Tổng thống Pháp Francois Hollande; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới Thủ tướng Pháp Manuel Valls; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Laurent Fabius.

Tại TP HCM, nhiều doanh nghiệp và người dân đã tìm đến Tổng Lãnh sự quán Pháp, xếp thành hàng dài cùng viết lên sổ nhật ký chia buồn. Nhiều người không cầm được nước mắt khi đọc những dòng chia sẻ.

Tổng Lãnh sự Pháp Emmanuel Ly-Batallan cho biết cuốn sổ này sẽ được đưa về Pháp để trưng bày. Dự kiến sáng 16-11, Tổng Lãnh sự quán Pháp sẽ mở cửa lần nữa để cho người dân đến chia buồn.

“Đây là lần thứ 2 trong năm, nước Pháp chịu đựng vụ khủng bố thảm khốc này. Cảm xúc của tôi hiện tại, gói gọn trong những cụm từ: kinh hãi, tuyệt vọng và thất vọng” - ông Emmanuel Ly-Batallan nói.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những vụ tấn công tại Pháp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: “Chúng tôi hết sức bàng hoàng và lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào dân thường xảy ra ngày 13-11 tại Pháp khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Việt Nam xin chia sẻ những đau thương, mất mát to lớn của chính phủ, nhân dân Pháp cũng như gia đình những nạn nhân. Chúng tôi tin tưởng rằng với những nỗ lực mà chính phủ và nhân dân Pháp đang triển khai, những kẻ thủ ác phải bị trừng trị đích đáng”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo