xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam tham khảo mô hình công nghệ Thụy Điển

Thế Dũng (từ thủ đô Stockholm - Thụy Điển)

Tối 28-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã rời Thụy Điển, kết thúc thành công chuyến thăm chính thức Thụy Điển sau 3 ngày

Trong ngày làm việc cuối cùng tại Thụy Điển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham quan hai tập đoàn Stockholm Exergi và Ericsson. Phát biểu tại các nơi đến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thành tựu nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ hiện đại bậc nhất Thụy Điển và thế giới của Stockholm Exergi và Ericsson; cho rằng đây là những mô hình công nghệ có tính ứng dụng cao để Việt Nam tham khảo, hợp tác. Thủ tướng khẳng định Chính phủ và các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Thụy Điển đầu tư, mở rộng sản xuất - kinh doanh tại Việt Nam.

Việt Nam tham khảo mô hình công nghệ Thụy Điển - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Tập đoàn Ericsson Ảnh: QUANG HIẾU

Trong 3 ngày tại Thụy Điển, Thủ tướng đã hội đàm với Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven, chào xã giao Nhà vua Thụy Điển và dự chiêu đãi của Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven cùng dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Thụy Điển - Việt Nam và chứng kiến việc ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp 2 bên.

Nhận xét về chuyến thăm 3 nước Liên bang Nga, Vương quốc Na Uy, Vương quốc Thụy Điển của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam (kéo dài từ ngày 20 đến 29-5), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cho biết chuyến thăm thành công tốt đẹp, cả 3 nước đều có mối quan hệ truyền thống hữu nghị với Việt Nam, đều có sự ủng hộ Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng và phát triển đất nước sau này.

Các nhà lãnh đạo cấp cao các nước đều đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam gần đây, vai trò Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định. Các nước cũng nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, làm cơ sở thúc đẩy quan hệ Việt Nam với các nước trong thời gian tới. Đặc biệt, theo ông Tô Anh Dũng, các nhà lãnh đạo cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo