xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam ủng hộ giải pháp hòa bình ở biển Đông

Thảo Nguyên

Sáng 12-3, nhân dịp dự các hội nghị cấp cao tại thủ đô Vientiane (Lào), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choummaly Sayasone và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen.

Thúc đẩy việc ký kết Hiệp định FTA giữa Việt Nam và Liên minh Thuế quan (gồm Nga, Kazakhstan và Belarus)
 
Trong các cuộc hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo Lào, Campuchia cùng nhất trí về bảo đảm môi trường và an ninh nguồn nước sông Mê Kông. Lãnh đạo 3 nước cũng nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lập trường chung của ASEAN như đã nêu trong Tuyên bố 6 nguyên tắc về vấn đề biển Đông, trong đó có việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế.
 
* Trước đó, chiều 11-3, trong chuyến thăm chính thức Liên bang (LB) Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến Thủ tướng LB Nga Dmitry Medvedev. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị 2 bên thúc đẩy tiến độ ký kết Hiệp định FTA giữa Việt Nam và Liên minh Thuế quan (gồm Nga, Kazakhstan và Belarus) trong vòng 2 năm tới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch 2 chiều lên 7 tỉ USD năm 2015.
 
Theo TTXVN, Thủ tướng Medvedev khẳng định LB Nga luôn ủng hộ và đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao vị thế trong khu vực và trên thế giới vì hòa bình, hữu nghị và phát triển. Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến Chủ tịch Duma quốc gia Nga Sergei Naryshkin.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng về việc ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Duma quốc gia Nga, tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường hợp tác song phương, trao đổi kinh nghiệm lập pháp của 2 nước. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gặp Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga Gennady Zyuganov, cùng thống nhất đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.

Sáng qua (12-3), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời Nga sang thăm TP Frankfurt (Đức), bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa LB Đức theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đức Norbert Lammert.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo