Thủ tướng Rudd chính thức nhậm chức ngày 3-12-2007, nhưng trước ngày 3-3 năm nay, báo chí Úc đã đồng loạt tung ra hàng loạt bài nhận xét về 100 ngày đầu làm thủ tướng của ông với không ít lời chỉ trích. Các báo phàn nàn Chính phủ Úc đã lập ra hàng chục ban bệ, tổ chức nhiều cuộc khảo sát thực tế, nhưng rất ít đưa ra được những quyết định quan trọng. Tờ Sydney Morning Herald thống kê cứ 4 ngày kể từ khi làm thủ tướng, ông Kevin Rudd lại lập một ủy ban mới hoặc tổ chức khảo sát. Còn tờ Herald Sun cho biết ông đã phân công ít nhất 47 ủy ban đặc trách từng vấn đề.
Thủ tướng Kevin Rudd đã bảo vệ mọi đường lối chính sách của ông, viện cớ rằng chính phủ tiền nhiệm của phe bảo thủ đã tiến hành 495 cuộc khảo sát và hội thảo chỉ trong hai năm 2005 – 2006. Ông nói: “Đối với một chính phủ mới nhậm chức, hành động có trách nhiệm là phải xem xét từng lĩnh vực để có phương hướng đúng cho tương lai”.
Trong cuốn 100 ngày đầu tiên, thủ tướng Úc liệt kê những quyết sách lớn ông thực hiện như phê chuẩn Nghị định thư Kyoto về biến đổi khí hậu, triển khai thêm quân tại Đông Timor, chuẩn bị rút quân Úc khỏi Iraq. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo công bố cuốn sách, ông Kevin Rudd nói sự thay đổi lớn nhất trong chính sách của Úc khi ông lên cầm quyền là chính phủ đã công khai xin lỗi cộng đồng thổ dân Úc về sự đối xử tệ bạc đối với họ trong lịch sử. “Khi chúng ta xin lỗi thổ dân tại nghị viện tức là chúng ta làm một việc mà tôi cho rằng nó có giá trị lâu dài cho đất nước”, ông thổ lộ. Nhà phân tích chính trị Nick Economou nhận xét: “Thủ tướng Rudd đã tạo bước khởi đầu tốt cho chính phủ và khôn khéo tìm được sự đồng thuận của toàn dân đối với chương trình hành động của mình”.
Bình luận (0)