xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Virus corona: Sau chỉ trích, Trung Quốc chịu để Mỹ hỗ trợ

Cao Lực (Theo Reuters, SCMP)

(NLĐO) – Trung Quốc đã đồng ý cho các chuyên gia y tế Mỹ vào quốc gia của họ để tham gia nỗ lực nghiên cứu và đối phó virus corona chủng mới.

Nhà Trắng hôm 3-2 cho biết Bắc Kinh đã chấp thuận lời đề nghị của Washington về việc cho phép các chuyên gia y tế Mỹ tham gia sứ mệnh nghiên cứu và đối phó virus corona chủng mới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Trung Quốc.

Trước đó cùng ngày, Trung Quốc cáo buộc Mỹ "phát tán nỗi sợ hãi" bằng việc sơ tán công dân của họ khỏi Trung Quốc cũng như áp đặt lệnh hạn chế di chuyển nghiêm ngặt. Bắc Kinh cũng lưu ý rằng WHO đã nhấn mạnh việc áp đặt lệnh cấm di chuyển và giao thương quốc tế ở thời điểm này là "chưa cần thiết".

Dù vậy, bà Nancy Messonnier, giám đốc Trung tâm quốc gia về tiêm chủng và bệnh lây nhiễm (NCIRD) thuộc Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), khẳng định các biện pháp phòng ngừa của Mỹ, bao gồm đóng cửa biên giới đối với những du khách từng đến Trung Quốc trong thời gian gần đây, là "có cơ sở khoa học". Theo bà Messonnier, mục đích của các biện pháp này là "làm chậm sự xâm nhập của virus vào Mỹ".

Virus corona: Sau chỉ trích, Trung Quốc chịu để Mỹ hỗ trợ - Ảnh 1.

Sau khi bùng phát tại Trung Quốc, virus corona chủng mới đang lan nhanh và xa. Ảnh: Reuters

WHO tuần trước đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế. Sau khi bùng phát tại TP Vũ Hán – Trung Quốc, vào tháng 12-2019, virus corona chủng mới đã lan sang 23 quốc gia và vùng lãnh thổ. Philippines ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì virus bên ngoài Trung Quốc.

Tính đến cuối ngày 3-2, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, số người thiệt mạng vì virus corona chủng mới tại quốc gia này đã lên đến 426 người, tăng thêm 65 người so với một ngày trước đó. Cùng thời điểm, Trung Quốc ghi nhận thêm 3.235 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 20.438 ca.

Dù vậy, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tiếp tục khẳng định lệnh cấm di chuyển và giao thương quốc tế vào lúc này là chưa cần thiết.

"Khả năng virus lan ra ngoài Trung Quốc hiện là rất thấp. Ngay cả ở Trung Quốc, khả năng virus lan ra ngoài tỉnh Hồ Bắc (trung tâm bùng phát virus) cũng là rất thấp" – ông Ghebreyesus nói.

Virus corona: Sau chỉ trích, Trung Quốc chịu để Mỹ hỗ trợ - Ảnh 2.

Một người đàn ông ở Philippines theo dõi thông tin về virus corona chủng mới. Philippines là quốc gia ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì virus bên ngoài Trung Quốc. Ảnh: AP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo