Mỹ là nước mới nhất có ĐTDĐ bị nhiễm Cabir. Vào tuần rồi, người ta vừa tìm thấy nó trong chiếc điện thoại thông minh Nokia 6600 tại một cửa hàng thiết bị công nghệ ở bang California. Theo các nhà phân tích, việc điện thoại thông minh có nhiều tính năng khác nhau khiến nó dễ bị virus tấn công hơn những điện thoại chỉ có giọng nói. F-Secure lo ngại rằng sự lây lan của Cabir không chỉ dừng lại ở đó cho dù virus này không phát tán nhanh như virus máy tính do nó chỉ di chuyển trong khoảng cách ngắn thông qua công nghệ không dây Bluetooth.
Hiện tại, sự nguy hiểm của virus ĐTDĐ vẫn còn nhỏ, một phần do sự đa dạng của những công nghệ được sử dụng. Chẳng hạn như, theo F-Secure, tổn thất lớn nhất mà Cabir gây ra hiện nay là làm pin ĐTDĐ mau hết. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lo ngại rằng mối đe dọa từ virus ĐTDĐ sẽ gia tăng khi những kẻ viết virus trở nên tinh vi. Ngoài ra, việc những công nghệ dùng trong ĐTDĐ sẽ được tiêu chuẩn hóa trong tương lai cũng tạo điều kiện cho virus lây lan nhanh chóng. Hiện một số nhà sản xuất thiết bị cầm tay đã trang bị phần mềm chống virus trong những sản phẩm ĐTDĐ mới của mình.
Bình luận (0)