xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vợ ông Gaddafi lên tiếng

Đỗ Quyên (Theo Daily Mail, Reuters, Ria Novosti)

(NLĐO)- Bà Sofia, vợ của đại tá Gaddafi, ngày 21-10 kêu gọi Liên Hiệp Quốc điều tra về cái chết của chồng mình và cậu con trai Mo’stassim.

Nhiều đoạn video thu được từ chiến trường cho thấy thông tin mâu thuẫn về thời khắc cuối đời của Gaddafi. Tuy nhiên, những đoạn video đều cho thấy khi bị các tay súng NTC bắt, ông Gaddafi vẫn còn sống, nhưng sau đó vì sao ông chết vẫn đang là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Thủ tướng lâm thời của Libya nói rằng ông Gaddafi chết do dính phải đạn lạc trên đường khi bị quân NTC áp giải, nhưng một số nhân chứng lại khẳng định ông Gaddafi chết do quân nổi dậy nổ súng.
 
Trong khi các hoạt động ăn mừng trước cái chết của cựu lãnh đạo 69 tuổi này vẫn tiếp diễn ở khắp Libya, các quan chức Libya đã hoãn việc chôn cất ông Gaddafi để thực hiện thêm các cuộc khám nghiệm tử thi.
 
Bộ trưởng Dầu mỏ Ali Tarhouni nói thi thể của ông Gadhafi có thể được giữ “trong vài ngày”. Theo truyền thống của đạo Hồi thì việc chôn cất diễn ra càng sớm càng tốt và thường trong vòng 24 giờ sau khi chết.
 
Hiện cả Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Ân xá Quốc tế đều kêu gọi tổ chức cuộc điều tra độc lập về cái chết của cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

Theo các tổ chức này, ông Gaddafi đã bị giết chết mà không qua xét xử, mặc dù Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya (NTC) cam kết sẽ mở phiên tòa xét xử nếu ông ta bị bắt.

Trong khi đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo các hành động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải tuân theo luật pháp quốc tế.
 
Trả lời phỏng vấn trên một đài phát thanh, ông Lavrov nói rằng cần phải điều tra hành động của NATO trong việc không kích đoàn xe chở ông Gaddafi tháo chạy khỏi Sirte.
 
img
Bà Safia
 
Kênh Syria TV dẫn lời vợ của đại tá Gaddafi, bà Safia, đang sống lưu vong tại Algeria kêu gọi Liên Hiệp Quốc điều tra về cái chết của chồng mình. Bà lên tiếng ca ngợi chồng cùng các con và nói rằng việc ông Gaddafi dám đứng lên chống lại 40 quốc gia và phe nổi dậy suốt hơn 8 tháng qua là hành động tử vì đạo.
Tổng thư ký NATO Ander Fogh Rasmussen ngày 21-10 nói rằng NATO lập kế hoạch chấm dứt chiến dịch quân sự tại Libya vào ngày 31-10
 
Các thông tin tại Dubai và Jorrdan khẳng định rằng hôm 21-10, cô con gái Aisha của ông Gaddafi đã gọi điện thoại cho cha khi thấy có thông tin ông bị bắt đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng tại Algeria. Các tay súng NTC đã trả lời cuộc điện thoại. Aisha đã thét lên trong điện thoại và gọi họ là “lũ chuột “.
 
Trước thông tin cái chết của ông Gaddafi, nhiều lãnh đạo trên thế giới chia sẻ thắng lợi với chính phủ mới ở Libya. Tuy nhiên vẫn có những ý kiến tỏ ra phẫn nộ.

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez bày tỏ sự tiếc thương , cho rằng ông Gaddafi đã bị ám sát và dành 2 từ thiêng liêng "liệt sỹ" để nói về cái chết của ông.
 
NATO trần tình
 
NATO cho biết họ không hề hay biết ông Muammar Gaddafi có mặt trong đoàn xe nằm trong mục tiêu không  kích của họ ngày 20-10.

“Vào thời điểm nổ ra cuộc không kích, NATO không biết ông Gaddafi có trong đoàn xe hay không. Sau đó, một số nguồn tin và các thông tin từ tình báo liên minh cho thấy ông Gaddafi có mặt trong đoàn xe đó”, tuyên bố của NATO nêu rõ.

Trong một tuyên bố dài từ trụ sở ở Naples, liên quân cho biết “bây giờ mới có cơ hội tiến hành đánh giá cuộc không kích” và mới có thể cung cấp bức tranh toàn cảnh của sự việc.

Trong khi đó, một quan chức quân sự tiết lộ ông Gaddafi đã bị thương trong đợt không kích của NATO.
 
NATO xác nhận vụ không kích đã đánh trúng 11 ôtô trong đoàn xe bọc thép của quân Gaddafi hôm 20-10. Mười một chiếc ô tô nói trên thuộc một đoàn xe khoảng 75 chiếc đang di chuyển rất nhanh khỏi thành phố Sirte, quê hương của ông Gaddafi.

“Những chiếc xe có vũ trang đang rời Sirte với tốc độ cao, tìm cách chạy ra khu vực ngoại ô. Trên xe chở một số lượng lớn vũ khí, đạn dược”.

Theo NATO, họ phải chặn đứng đoàn xe để tránh nguy cơ cho những người dân vô tội.

Tuyên bố nói thêm rằng, ban đầu chỉ một chiếc xe trúng đạn của NATO, nhưng đã gây rối loạn trong đội hình xe khiến nhiều xe khác phải chuyển hướng.

Một nhóm khoảng 20 chiếc xe vẫn lao như bay về phía tây Sirte. NATO tiếp tục tiến hành không kích và phá hủy thêm 10 chiếc xe nữa.

Tuy nhiên, theo tuyên bố này thì điểm diễn ra cuộc không kích họ không hề biết trong đoàn xe có ông Gaddafi.

Theo giới phân tích, nếu có thể xác định NATO có hành động không kích nhằm truy sát đến cùng ông Gaddafi, tổ chức này thêm một lần nữa sẽ vi phạm luật pháp quốc tế.

Ngoại trưởng Nga Lavrov đặt ra rất nhiều nghi vấn đối với vai trò của NATO trong sự việc. Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn trực tiếp trên đài phát thanh, ông Lavrov tuyên bố: "Cái cách mà ông Gaddafi chết gây ra một loạt nghi vấn. Các hành động của NATO cũng khiến chúng tôi quan tâm từ góc độ luật pháp quốc tế".
 
Ngoại trưởng Nga cũng khẳng định đoàn xe chở ông Gaddafi không gây ra mối đe dọa nào đối với dân thường khi bị các máy bay chiến đấu của NATO tấn công.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo