xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vô phương với vô gia cư?

Xuân Mai

Một báo cáo được Viện Trẻ em, Nghèo đói và Vô gia cư công bố hôm 15-8 cho thấy khoảng 100.000 học sinh (chiếm tỉ lệ 9%) tại các trường công lập ở TP New York - Mỹ không có nhà ở trong năm học 2015-2016, tăng 20% chỉ trong vòng 1 năm.

Nếu xu hướng trên tiếp diễn thì trung bình cứ 7 học sinh tiểu học sẽ có hơn 1 trẻ không có nhà ở - theo bà Anna Shaw-Amoah, nhà phân tích chính sách tại Viện Trẻ em, Nghèo đói và Vô gia cư.

Tình trạng vô gia cư được cho là tác động tiêu cực đến thành tích học tập, ngay cả sau khi trẻ có nơi ở tạm thời hoặc ổn định. Cụ thể, những em này thường học kém hơn các bạn cùng lớp hoặc không vào trung học.

Theo tờ The New York Times (Mỹ), sự gia tăng trẻ em vô gia cư là một phần cuộc khủng hoảng về nhà ở của TP New York.

Ngày càng có nhiều gia đình sống trong các trại tạm trú của thành phố giữa lúc tiền thuê nhà tăng, trợ cấp giảm và chương trình hỗ trợ thuê nhà chấm dứt. Chính quyền TP New York đã nỗ lực giải quyết vấn đề này nhưng không mấy hiệu quả.

Vô phương với vô gia cư? - Ảnh 1.

Một nhân viên TP New York - Mỹ đang tuyên truyền chương trình ngăn gia tăng số người vô gia cư ở quận Brooklyn Ảnh: NEW YORK TIMES

Là thành phố đông dân nhất và được xem là thủ đô tài chính, giải trí của Mỹ nhưng New York lại chứng kiến khoảng cách giàu nghèo gia tăng và cuộc khủng hoảng vô gia cư nói chung.

Theo tờ New York Post, số lượng người không có nhà tại thành phố này đã tăng 39% trong năm 2016. Đây là con số cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi cuộc khảo sát về người vô gia cư bắt đầu vào năm 2005.

Không khá hơn, số người vô gia cư tại Úc cũng tăng từ 89.728 người trong năm 2006 lên 105.000 người vào năm 2011.

Hiện chưa có số liệu thống kê mới nhất nhưng một báo cáo thường niên của Viện Y tế và Phúc lợi Úc (AIHW) cho thấy khoảng 279.000 người được hỗ trợ bởi dịch vụ vô gia cư trong giai đoạn 2015-2016, tăng so với mức 256.000 người trong giai đoạn 2014-2015.

Đáng chú ý, số lượng người tìm đến dịch vụ vô gia cư tăng dần mỗi năm kể từ khi dữ liệu này được thu thập vào năm 2011. Từ năm 2011-2012, cứ 98 người thì có 1 người cần hỗ trợ nhưng đến giai đoạn năm 2015-2016, tỉ lệ này là 1/85.

Vô gia cư còn là vấn đề gây đau đầu ở Scotland. Theo nghiên cứu mới của Trường ĐH Heriot-Watt (Scotland), người vô gia cư tại nước này hiện là 11.800 người nhưng dự báo sẽ tăng hơn 53% trong vòng 25 năm tới.

Tại Anh, số người không có nhà được dự báo sẽ tăng từ 159.900 người trong năm 2016 lên 392.400 người vào năm 2041.

Còn tại TP Rio de Janeiro - Brazil, cuộc khảo sát mới nhất cho thấy số người sống ngoài đường phố vào khoảng 8.529 người chỉ trong 4 tháng đầu năm nay.

Trong năm 2016, địa phương này có đến 14.279 người không nơi nương tựa và con số này dự kiến còn cao hơn trong năm nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo