Công thức thật ra không mới. Nó đã xuất hiện lần đầu cách đây 41 năm khi bà Sirimavo Bandaranaike ở Sri Lanka trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trên thế giới sau khi chồng bà bị ám sát. Công thức trên cũng ứng với bà Benazir Bhutto ở Pakistan, bà Indira Gandhi ở Ấn Độ, bà Megawati Sukarnoputri ở Indonesia, bà Corazon Aquino và bà Gloria Macapagal-Arroyo ở Philippines, bà Sheikh Hasina Wajed ở Bangladesh.
Chiến thuật tranh cử khôn ngoan
Abhisit Vejjajiva, Chủ tịch Đảng Dân chủ và Yingluck Shinawatra, Chủ tịch Đảng Pheu Thai (Vì người Thái), đều là ứng cử viên trong mơ của cử tri Thái.

Bà Yingluck Shinawatra (bìa trái) đội khăn đỏ chụp hình chung với cử tri Hồi giáo. Ảnh: Reuters
Điểm mạnh của đương kim Thủ tướng Abhisit là hấp thụ nền giáo dục Anh (Đại học danh giá Oxford), nói tiếng Anh chuẩn rất hợp gu giới thượng lưu và trung lưu.
Ông Abhisit rất tự tin khi tham dự các diễn đàn quốc tế hoặc trả lời phỏng vấn báo chí trong và nước ngoài nhưng khi đứng trước đám đông thuộc giới lao động thành thị hay nông thôn, ông tỏ ra khô cứng, lúng túng trước cử tri của mình. Điều này thật trái ngược với bà Yingluck.
Sinh ra và lớn lên ở tỉnh, bà Yingluck rất thoải mái khi tiếp xúc với cử tri các tỉnh. Là nữ doanh nhân thành đạt trong hai ngành viễn thông và kinh doanh bất động sản của các công ty gia đình, bà cũng được nhiều cử tri Bangkok ngưỡng mộ và yêu mến.
Chiến thuật tranh cử của bà Yingluck cũng khôn ngoan hơn. Trong khi ông Abhisit “dọa” cử tri: “Nếu các bạn muốn đất nước này không bị ngộ độc bởi chất độc Thaksin thì hãy bầu cho chúng tôi” thì khẩu hiệu chính của bà Yingluck là “hòa giải, không hận thù”.
Nữ tính
Những đồng nghiệp và nhân viên cũ mô tả bà Yingluck là một người “dễ ưa”, “vui vẻ” và “tử tế”, khác xa ông anh Thaksin vốn là một người thường hay cáu gắt, quỷ quyệt và cả quyết. Ngay giọng điệu của bà trong các bài diễn văn đọc trước cử tri cũng khác xa ông Thaksin.

Bà Yingluck Shinawatra bên cạnh cố vấn kinh tế Mingkwan Saengsuwan. Ảnh L.N
Ông anh cả Thaksin hay dùng những từ ngữ hùng hổ như “sẽ hủy diệt phe đối lập” hay “sẽ giữ vững quyền lực trong vòng 20 năm”.
Một trong những bức chân dung bà Yingluck đăng trên mạng xã hội Facebook được cử tri Thái yêu thích cho thấy bà Yingluck đầu trùm khăn hijab đỏ tươi cười bên cạnh một nữ tín đồ Hồi giáo.
Ê kíp cố vấn giỏi
Điểm yếu duy nhất mà người ta thường gán cho bà Yingluck là thiếu kinh nghiệm chính trường. Nhưng điều này đã được chính khách lão thành Sudarat Keyuraphan, một người thân tín của ông Thaksin, khắc phục ngay từ đầu.
Ông Niwatthamrong Boonsong-paisal, nguyên giám đốc đài truyền hình iTV, phụ trách khâu báo chí và tập hợp quần chúng. Cựu bộ trưởng công nghiệp Mingkwan Saengsuwan và cựu phó thủ tướng Olarn Chaipravat phụ trách chiến lược và chính sách kinh tế thời kỳ hậu Abhisit. Tom Kruesophan, nguyên giám đốc một công ty viễn thông, phụ trách chiến dịch truyền thông quốc tế và tổ chức gặp gỡ các viên chức ngoại giao nước ngoài.
Giúp bà Yingluck đối phó với cánh báo chí và tạo hình ảnh tích cực trước công chúng có diễn viên kiêm chính khách Yuranan Pamornmontri. Ngay hình thể ngôn ngữ như wai (cách chào truyền thống của người Thái) của bà cũng được uốn nắn để tỏ ra thân thiện hơn.
Điều mà người dân mong mỏi nhất ở nữ thủ tướng tương lai, theo nhận định của tờ Bangkok Post, là giữ lời hứa ưu tiên hòa giải dân tộc chứ không phải ban lệnh ân xá giúp ông anh Thaksin quay trở về, tiếp tục gây hỗn loạn chính trị. Bà cũng phải chứng minh khả năng điều hành chính phủ mới chứ không phải là con rối của ông anh Thaksin.
Bình luận (0)