xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vũ khí hạng nặng Đức xuất hiện bí ẩn tại Syria

Đỗ Quyên (Theo Debka, PressTV)

(NLĐO)- Theo mạng thông tin tình báo Debka, từ hồi cuối tuần qua lực lượng đối lập ở Syria đã bắt đầu sử dụng súng máy Đức HK MG4 trong các cuộc tấn công nhằm vào quân chính phủ.

Súng HK MG4 vốn là loại vũ khí được sử dụng trong quân đội Đức (Bundeswher). Đây là lần đầu tiên vũ khí quân sự hạng nặng của Đức xuất hiện ở Trung Đông trong 67 năm qua sau khi Thế chiến II kết thúc. Hiện cũng chưa rõ bằng cách nào quân đối lập Syria có được số súng máy này và ai đã cung cấp cho họ.
 
Hồi tuần trước đài truyền hình Al Arabiya dẫn một bản báo cáo của các nhà ngoại giao phương Tây ở New York ngày 25-5 cho biết một tàu chở hàng chất đầy vũ khí của Nga đang trên đường tới Syria và con tàu này đã cập cảng Tartus của quốc gia Trung Đông này vào ngày 26-5. Theo Debka, nguồn tin tình báo của họ đã ghi nhận được quá trình dỡ hàng từ tàu này được thực hiện khá âm thầm dưới một lớp vải che và được chuyển tới cho quân đội Syria bằng một đoàn xe tải đợi sẵn.
 
Bộ Ngoại giao Nga và Mỹ đều khẳng định họ không biết gì về thông tin một tàu chở vũ khí của Nga tới cảng Tartus.
 
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đang chuẩn bị một kế hoạch chấp thuận cho một số nước đồng minh Ả Rập  cung cấp vũ khí cho phe đối lập tại Syria nhằm lật đổ Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.
 
Trong một diễn biến khác, trang PressTV của Iran hôm nay đưa tin tổ chức khủng bố Mujahedin-e Khalq (MKO) đang chuẩn bị hàng loạt chiến dịch tại Syria trong bối cảnh các vụ bạo lực ngày càng gia tăng ở quốc gia này.
 
img
Tổ chức khủng bố Mujahedin-e Khalq (MKO)
 
“Chúng tôi có những bằng chứng và những tài liệu tin cậy cho thấy MKO đang hiện diện rất mạnh mẽ tại Syria. Nhóm khủng bố này đã bắt đầu nhiều hoạt động chống lại chính phủ Syria và có ảnh hưởng quan trọng đối với lực lượng đối lập”, ông Seyyed Mohammad Javad Hasheminejad- chủ tịch Hiệp hội Habilian- phát biểu trong cuộc họp với Đại sứ Syria tại Tehran Hamed Hassan sáng 29-5.
 
Hiệp hội Habilian là một tổ chức nhân quyền Iran bao gồm nhóm các gia đình bị mất người thân vì khủng bố.
 
Hashemi cho biết Washington đang là một nhân tố dẫn tới sự bất ổn định của Syria, đồng thời cũng tiết lộ rằng Mỹ và một số quốc gia phương Tây đang tài trợ cho cuộc chiến tại quốc gia Trung Đông này.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo