icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ lính Mỹ thảm sát 16 thường dân Afghanistan: Hiếm có án tử

LỤC SAN

Nếu bị tòa án binh kết tội giết người, thượng sĩ Robert Bales có thể bị tù chung thân hoặc tử hình

Quân đội Mỹ đã xác định danh tính người lính gây ra vụ thảm sát 16 thường dân vừa qua ở Afghanistan là thượng sĩ Robert Bales. Anh ta đã được đưa về căn cứ ở Kansas (Mỹ) hôm 16-3 và bị biệt giam tại nhà tù Fort Leavenworth. Hiện nay Bales vẫn chưa bị buộc tội. Trong khi đó, vợ và 2 con nhỏ của Bales đã được đưa đến căn cứ Lewis-McChord gần Seattle vì lý do an ninh.

Luật sư Jeffrey Lustick khẳng định: “Tôi cho rằng anh ta sẽ nhanh chóng bị buộc tội”. Theo hãng tin Reuters, Bales sẽ được xét xử theo các quy định của quân đội Mỹ nhưng vẫn chưa rõ phiên tòa sẽ diễn ra ở đâu. Quân đội đang điều tra vụ thảm sát, bước đi đầu tiên trong quá trình tố tụng dài ngày. Sau đó, có thể sẽ mất vài tuần để soạn thảo các cáo buộc và mất một thời gian lâu hơn để xác định liệu vụ án có nên đưa ra tòa án binh hay không.

img

Thượng sĩ Robert Bales (trái) tại trung tâm huấn luyện ở Fort Irwin, bang California (Mỹ) tháng 8-2011. Ảnh: REUTERS

Bales sẽ đối mặt với án tù chung thân là tối thiểu nếu bị kết tội giết người tại tòa án binh. Bales cũng có thể phải lãnh án tử hình. Tuy nhiên, đó là chuyện hiếm hoi trong quân đội.

Luật sư bào chữa John Henry Browne cho biết chứng rối loạn do căng thẳng sau chấn thương (PTSD) nhiều khả năng sẽ được sử dụng để bào chữa cho Bales. Ông Browne khẳng định: “Nó được sử dụng phổ biến trong việc bào chữa trong quân đội”. Ông nói người lính này đã khổ sở về việc quay trở lại chiến đấu sau khi đã bị thương 2 lần ở Iraq. Ngoài ra, luật sư Browne nói rằng anh lính Bales đã chứng kiến một đồng đội của mình bị thương nặng ngay trước hôm xảy ra vụ thảm sát.

Trong khi đó, theo hãng tin AP, các nhà điều tra Mỹ đang tiến hành điều tra xem liệu rượu có đóng vai trò gì trong vụ thảm sát này hay không. Họ đã xác định được rằng viên thượng sĩ đã có uống rượu trước khi rời khỏi doanh trại vào đêm đó.

Quân đội Mỹ cấm các binh sĩ ở Afghanistan và Iraq uống rượu. Thế nhưng, lệnh cấm này không phải lúc nào cũng được tuân thủ nghiêm ngặt. Một quan chức quân sự cao cấp của Mỹ (giấu tên) tiết lộ rằng các nhà điều tra đã tìm thấy rượu tại doanh trại của thượng sĩ Bales. Theo quy định, những binh sĩ nào bị phát hiện vi phạm quân lệnh có thể phải giải ngũ hoặc đối mặt với các cáo buộc tội phạm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo