xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Vua thức ăn gia súc” Dhanin Chearavanont

NGUYỄN CAO

“Làm giàu là vinh quang. Giúp đỡ nông dân nghèo cũng là vinh quang”. Đó là quan niệm của người giàu nhất Thái Lan Dhanin Chearavanont

Thứ ba vừa qua (23-10), ông Dhanin Chearavanont, 74 tuổi, đã có mặt tại Dubai tham dự Hội nghị CEO (tổng giám đốc điều hành) toàn cầu do tạp chí Mỹ Forbes tổ chức.
 
Với tư cách là nhà tài phiệt đứng đầu danh sách 40 gia đình giàu nhất Thái Lan và “Doanh nhân xuất sắc nhất năm 2011” do Forbes bầu chọn,  ông tham gia buổi thảo luận về đề tài “Mở rộng nhóm người chiến thắng” cùng với các doanh nhân hàng đầu thế giới từ Đông sang Tây.

Nhìn đâu cũng thấy cơ hội làm ăn

Nói đến thức ăn gia súc, trên thế giới  không ai không biết Tập đoàn Charoen Pokphand Group (CP) và ông Dhanin Chearavanont, chủ tịch kiêm CEO tập đoàn quốc tế này của Thái Lan. Ở tuổi 74, ông Dhanin vẫn làm việc gần 14 giờ/ngày bởi “đế chế” CP có mặt ở 17 nước, xuất khẩu sản phẩm sang 40 nước. Năm 2011, doanh số tập đoàn đạt 33 tỉ USD, theo Forbes.

Tiền thân của Tập đoàn CP là một cửa hàng nhỏ ở Bangkok bán hạt giống và phân bón nhập từ Trung Quốc của 2 anh em người Hoa họ Chia, đến từ một làng quê nghèo ở Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông. Họ di cư sang Thái Lan cách đây 90 năm để tìm cơ hội “đổi đời”.
 
Ông Dhanin sinh ra và lớn lên ở Bangkok, là con trai út của người anh. Ông Dhanin có máu kinh doanh từ trong huyết quản. Vốn không có cơ hội học cao nhưng giống số đông tỉ phú khác, ông có tầm nhìn rộng và tham vọng lớn.
 
img
Ông Dhanin Chearavanont (áo trắng) tại một trường đá gà của mình ở Bangkok. Ảnh: PAKNAM

25 tuổi, Dhanin được cha và cậu giao trách nhiệm quản lý Công ty CP thành lập năm 1946 do thấy ông có năng khiếu. Ông điều hành công ty theo 2 hướng.

Một là, áp dụng công nghệ mới và phương pháp quản lý tiên tiến. Khi tuyển dụng công nhân viên, ông không theo trường phái gia đình trị. Trong vấn đề này, giới doanh nhân ở Thái Lan lan truyền giai thoại cách tuyển người hết sức độc đáo của ông. Là người rất tin thuật phong thủy, ông thuê thầy tướng số xem tướng và mặt của thí sinh dự tuyển rồi chỉ tuyển người đạt chuẩn tướng số.

Hai là, ông liên kết với những công ty có tiếng trong lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực khác của nước ngoài, nhất là ở Mỹ,  theo ý niệm “mở rộng theo chiều thẳng đứng”. Ý niệm này được ông Dhanin chia sẻ: “Khi kinh doanh một ngành hàng mới, chúng tôi cố gắng áp dụng những thành tựu của ngành hàng đó”.

Kết quả, sau khi thành công trong ngành chăn nuôi gà và bán thành phẩm (liên kết với nhà hàng thức ăn nhanh KFC), Tập đoàn CP mở thêm ngành nuôi tôm và bán lẻ (liên kết với chuỗi cửa hàng bán lẻ 7-Eleven và Tập đoàn Makro - Hà Lan), hóa chất (liên danh với Công ty Solvay của Bỉ)  và sản xuất xe máy Honda. Hiện nay, CP cũng là đối tác của chuỗi cửa hàng bán lẻ quốc tế  Walmart - Mỹ và Tesco - Anh.

Năm 1978, khi Chủ tịch Trung Quốc Đặng Tiểu Bình mở cửa kinh tế, ông Dhanin là nhà tư bản đầu tiên đến xin đầu tư một nhà máy nghiền thức ăn gia súc và trại nuôi gà, một động thái mà các nhà đầu tư nước ngoài mô tả là “liều lĩnh” nhưng rất thành công. Hiện nay, CP có hàng chục nhà máy thức ăn gia súc ở Trung Quốc.

img
Siêu thị Lotus của tập đoàn CP có mặt ở Thượng Hải - Trung Quốc từ năm 1997. Ảnh: CP

Với hướng làm ăn và ý niệm kể trên, hiện giờ, CP trở thành một trong các tập đoàn lớn nhất châu Á hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông, bán lẻ và logistic, hóa dầu, bất động sản, bảo hiểm, xe máy, xe hơi, thực phẩm cho thú cưng.

Trong một cuộc phỏng vấn của nhật báo The New York Times, ông Dhanin từng tiết lộ bí quyết kinh doanh của ông: “CP luôn luôn tìm kiếm cơ hội. Khi chúng tôi đến Indonesia, cái mà chúng tôi tìm kiếm đầu tiên là cơ hội”.

Cá tính mạnh

Ông chủ Tập đoàn CP là một người có cá tính mạnh. Ông luôn gìn giữ bản sắc của dân tộc. Trong nhà ông, mọi người đều phải nói tiếng Quảng Đông. Nhiều người bảo ông nói tiếng Hoa giỏi hơn tiếng Thái tuy sinh ra và lớn lên ở Thái Lan.
 
Tuy nhiên, nhập gia tùy tục, ông cũng là một công dân Thái gương mẫu. Trên tường phòng làm việc của ông, 2 bức ảnh quốc vương và hoàng hậu Thái Lan được đặt ở chỗ trang trọng nhất. Ông cũng quan hệ rất tốt với thủ tướng và các quan chức cao cấp trong chính phủ.

Là một doanh nhân, ông ý thức rất rõ phải không ngừng đổi mới và học hỏi. Để quản lý tốt, ông tự đặt ra một phương châm: “Mỗi năm chúng ta già hơn 1 tuổi nhưng phải bảo đảm  rằng bộ não của chúng ta trẻ hơn 1 tuổi”.

Ông Dhanin không có nhiều sở thích. Trong thể thao, ông chỉ mê đá gà - vốn là một môn dân gian rất được người dân ưa thích như võ Thái.  Tuy nhiên, kiểu chơi của ông  khác lạ hơn nhiều người. Ông là người đi đầu xây dựng trường đá gà có cựa bó bằng vải giống như găng đấm bốc. Ông nói như vậy có nhân tính hơn dùng cựa sắt. Dhanin cũng thích nuôi chim bồ câu để đua và không bao giờ ăn thịt chúng. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo