xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

WHO: Covid-19 chưa là đại dịch

Hoàng Phương

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 24-2 nhận định dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) vẫn chưa trở thành đại dịch nhưng thế giới phải chuẩn bị cho nguy cơ tiềm tàng này.

Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, dịch Covid-19 bị xem là "tình trạng sức khỏe công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế" hồi tháng 1 nhưng hiện chưa là đại dịch.

Quyết định sử dụng từ "đại dịch" để mô tả một dịch bệnh được dựa trên kết quả đánh giá về sự lây lan địa lý của virus, mức độ trầm trọng của bệnh do virus này gây ra và tác động của bệnh đối với toàn xã hội - ông Ghebreyesus giải thích tại một cuộc họp báo.

"Hiện tại, chúng ta chưa chứng kiến sự lây lan không kiểm soát trên toàn cầu của virus (gây bệnh Covid-19), cũng như sự chết chóc hoặc dịch bệnh nghiêm trọng ở quy mô lớn. Sử dụng từ "đại dịch" hiện chưa phù hợp với thực tế trong khi tên gọi đó chắc chắn gây ra nỗi sợ hãi " - Tổng Giám đốc WHO nhận định, đồng thời cảnh báo virus này có tiềm ẩn nguy cơ gây ra đại dịch.

WHO: Covid-19 chưa là đại dịch - Ảnh 1.

Người dân mang khẩu trang tại thủ đô Tehran trong bối cảnh dịch Covid-19 xuất hiện ở Iran Ảnh: Reuters

Ông Ghebreyesus nhận định sự gia tăng đột ngột các ca mắc Covid-19 ở Ý, Iran, Hàn Quốc đang gây nhiều lo lắng nhưng trấn an rằng dịch bệnh này vẫn có thể bị đánh bại. "Chúng ta phải tập trung vào việc kiềm chế dịch bệnh trong lúc làm mọi điều có thể để chuẩn bị ứng phó nguy cơ xảy ra đại dịch" - ông T. A. Ghebreyesus nhấn mạnh.

Cũng tại cuộc họp báo trên, ông Mike Ryan, Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp y tế của WHO, cho biết họ vẫn chưa hiểu rõ các cơ chế lây nhiễm của Covid-19 nên "chúng ta hiện ở giai đoạn sẵn sàng cho khả năng xảy ra đại dịch". Bà Nancy Messonnier, Giám đốc Trung tâm Quốc gia về miễn dịch và các bệnh hô hấp thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC), gần đây cho biết Washington đã có những biện pháp để chuẩn bị cho kịch bản nói trên, như bảo đảm nguồn cung y tế, năng lực chăm sóc sức khỏe trong trường hợp số lượng người tìm đến các cơ sở y tế tăng đột biến.

Đại dịch được định nghĩa là "sự lây lan trên toàn thế giới" của một căn bệnh mới. Lần gần đây nhất xảy ra đại dịch là vào năm 2009. Khi đó, đại dịch cúm gia cầm H1N1 đã khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng. Trong khi đó, theo Reuters, Covid-19 hiện đã xuất hiện tại 29 quốc gia và lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc đại lục. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo