Theo hãng tin AP, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thông báo với các nước thành viên rằng WHO quyết định tuyên bố một đại dịch cúm A/H1N1 toàn cầu đầu tiên sau 41 năm. Động thái diễn ra hôm 11-6 giữa lúc tình hình nhiễm bệnh tăng lên ở Mỹ, châu Âu,
Quyết định trên là sự khẳng định khoa học rằng một loại virus cúm mới đã xuất hiện và lây lan nhanh khắp thế giới. Quyết định được đưa ra sau khi WHO tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các chuyên gia của mình để cân nhắc liệu có phải công bố đại dịch cúm toàn cầu hay không, đồng thời xác nhận đã có hơn 27.700 ca nhiễm virus cúm A/H1N1 tại 74 quốc gia, làm 141 người thiệt mạng. Theo WHO, tình hình này đòi hỏi phải tăng cường sản xuất vắc-xin và chính phủ các nước cần chi nhiều tiền hơn cho nỗ lực khống chế virus.
WHO nhấn mạnh rằng hầu hết các ca nhiễm là nhẹ và không cần điều trị, nhưng người ta lo ngại những ca nhiễm mới có thể làm quá tải các bệnh viện và tạo áp lực đối với các nhà chức trách, đặc biệt ở những nước nghèo. WHO cũng khuyến cáo các nước không đóng cửa biên giới hoặc hạn chế đi lại và giao thương.
|
Trong khi đó, nhiều diễn biến đáng lo ngại như chính quyền Hồng Kông đã ra lệnh đóng cửa các trường tiểu học và mẫu giáo trong vòng hai tuần để phòng ngừa bệnh cúm lây lan. Hãng tin AFP dẫn lời Đặc khu trưởng Hồng Kông Tăng Âm Quyền nói rằng biện pháp này được áp dụng sau khi có 12 học sinh trung học bị phát hiện nhiễm virus cúm A/H1N1. Ông Tăng cho biết các trường trung học vẫn hoạt động nhưng chính quyền sẽ ra lệnh đóng cửa trường nào bị phát hiện có bệnh cúm A/H1N1.
Theo hãng tin DAP, một trường học Nhật Bản tại thành phố
Trợ lý tổng giám đốc WHO về an toàn sức khỏe và môi trường Keiji Fukuda nói: “Chúng ta biết rằng virus đang lan truyền tại nhiều nước và như tôi đã lưu ý hồi tuần trước, chúng ta đang tiến rất gần đến tình trạng đại dịch”.
>>> Xem tất cả
Bình luận (0)