xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xác tàu Titanic sẽ biến mất vào năm 2030?

Bằng Hưng

(NLĐO) – Xác tàu huyền thoại Titanic đang hư hại nghiêm trọng và các nhà nghiên cứu cho rằng nó có thể biến mất hoàn toàn vào năm 2030.

Titanic bị chìm ngày 15-4-1912 ở Bắc Đại Tây Dương sau khi va chạm với một tảng băng trôi trong hành trình từ Southampton - Anh đến New York - Mỹ.

Khi đó, dù liên tục phát tín hiệu khẩn cấp cũng như phóng pháo sáng từ boong tàu, phải đến gần 2 giờ sau đó nó mới được ứng cứu. Carpathia là tàu cứu hộ đầu tiên tiếp cận Titanic, cứu sống được hơn 700 người, trong khi hơn 1.517 người thiệt mạng.

Con tàu lúc gặp nạn đang chở 2.224 hành khách và thủy thủ đoàn dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Edward Smith.

Xác tàu Titanic sẽ biến mất vào năm 2030? - Ảnh 1.

Titanic khởi hành ngày 10-4-1912 từ Southampton - Anh trong lịch trình dự kiến đến New York – Mỹ. Ảnh: Daily Mail

Titanic đâm vào tảng băng trôi trong điều kiện trời đêm tối và khi đang chạy gần như hết tốc lực. Tại sao con tàu Titanic lại chạy với tốc độ nhanh như thế trong điều kiện tầm nhìn hạn chế?

Bộ phim 'Titanic' năm 1997 của đạo diễn James Cameron cho rằng nguyên nhân là do thuyền trưởng Edward Smith chịu sự hối thúc của doanh nhân người Anh Bruce Ismay, ông chủ hãng White Star Line vốn sở hữu tàu Titanic.

Nhà làm phim James Cameron tiết lộ tình tiết này được cung cấp bởi các cuộc phỏng vấn từ nhiều người may mắn sống sót sau sự kiện "tàu không thể chìm" vùi xác dưới đáy đại dương.

"Doanh nhân Bruce Ismay muốn Titanic đánh bại kỷ lục do tàu Olympic lập trong chuyến hành trình đầu tiên từ Southampton đến New York vào năm trước đó. Điều này cũng nhằm để cả thế giới biết đến con tàu Titanic và tập đoàn White Star Line" – một nhân chứng sống sót kể lại.

Tàu Olympic cũng thuộc sở hữu White Star Line do doanh nhân người Anh làm chủ.

Xác tàu Titanic sẽ biến mất vào năm 2030? - Ảnh 2.

Minh họa cảnh tàu Titanic đang chìm của họa sĩ người Đức Willy Stower. Ảnh: Daily Mail

Giả thuyết khác được một kỹ sư Mỹ đưa ra vào năm 2004 là ngọn lửa than đang cháy âm ỉ dưới đáy Titanic buộc con tàu phải đến New York nhanh hơn dự kiến ​​ban đầu. Trong bộ phim 'Titanic' năm 1997, đạo diễn cũng nhắc tới yếu tố này.

Xác của con tàu huyền thoại sau đó đã "ngủ yên" ở độ sâu 3.800 m dưới đáy đại dương trong suốt 70 năm cho đến khi được hải quân Mỹ phát hiện vào năm 1985.

Thời điểm phát hiện xác con tàu gần như còn nguyên vẹn dù gãy làm 2 đôi. Theo thời gian và vì nhiều lý do khác, xác con tàu đang xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí các nhà khoa học tin rằng nó sẽ biến mất hoàn toàn vào năm 2030, tức sau 17 năm nữa, do vi khuẩn đang ăn mòn kim loại.

Xác tàu Titanic sẽ biến mất vào năm 2030? - Ảnh 3.

Xác con tàu Titanic đang xuống cấp nghiêm trọng dưới đáy đại dương ở độ sâu 3.800m ngoài khơi bờ biển Newfoundland -Canada. Ảnh: OceanGate

Xác tàu Titanic sẽ biến mất vào năm 2030? - Ảnh 4.

Titanic hiện ở dưới đáy đại dương cách bờ biển Newfoundland - Canada khoảng 350 hải lý. Ảnh: Daily Mail

Xác tàu Titanic sẽ biến mất vào năm 2030? - Ảnh 5.

Lan can phía mũi xác tàu Titanic đang bị rỉ sét nghiêm trọng. Ảnh: Daily Mail

Daily Mail mô tả tàu Titanic hiện nằm dưới đáy đại dương cách bờ biển Newfoundland - Canada khoảng 350 hải lý (khoảng 648 km).

Titanic được thiết kế theo cách "không thể chìm", là con tàu nổi lớn nhất ở vào thời điểm đó. Trên tàu có phòng tập thể dục, thư viện, hồ bơi, một số nhà hàng và cabin hạng nhất sang trọng.

"Giống như tất cả mọi thứ, cuối cùng thì xác tàu Titanic sẽ biến mất hoàn toàn" – ông Patrick Lahey, Chủ tịch kiêm nhà đồng sáng lập Triton Submarines, một công ty chuyên nghiên cứu và thiết kế tàu lặn khám phá đáy đại dương, nhấn mạnh.

Thực tế, năm 1996 người thám hiểm vẫn có thế nhìn thấy phòng và bồn tắm của thuyền trưởng Smith ở mạn phải tàu Titanic nhưng bây giờ không thấy nữa.

"Bồn tắm của thuyền trưởng là hình ảnh yêu thích của những người đam mê khám phá xác tàu Titanic nhưng hình ảnh đó giờ đã biến mất" - nhà sử học Titanic Parks Stephenson cho biết trong một tuyên bố.

Xác tàu Titanic sẽ biến mất vào năm 2030? - Ảnh 7.

Kể từ khi phát hiện ra xác tàu Titanic vào năm 1985, tới nay đã có hàng trăm tàu lặn có người lái và không người lái xuống thăm quan. Ảnh: Daily Mail

Tàu Titanic chìm dưới đáy đại dương đã 111 năm qua và hiện tại có nhiều du khách tham quan xác con tàu. Để tận mắt chứng kiến xác của con tàu huyền thoại, du khách sẽ phải bỏ ra khoảng 250.000 USD mỗi người cho chuyến du ngoạn kéo dài 8 ngày, trong đó các nhóm chia thành các nhóm nhỏ hơn ngồi trong tàu lặn tối đa khoảng 10 giờ.

Tuy nhiên, các chuyến thám hiểm đáy biển ở độ sâu 3.800 m không phải lúc nào cũng an toàn. Mỹ và Canada đang phối hợp huy động nhiều phương tiện hiện đại để tìm kiếm chiếc tàu ngầm du lịch mất tích khi tham quan xác tàu Titanic.

CBS cho biết con tàu gặp sự cố mang tên Polar Prince của hãng OceanGate Expeditions, mất liên lạc sau khi lặn xuống đáy biển Bắc Đại Tây Dương khoảng 1 giờ 45 phút ngày 18-6 (giờ Mỹ). Trên con tàu du lịch gặp nạn được cho là chở 5 người, trong đó có cả những nhân vật nổi tiếng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo