xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xe bọc thép mang cờ Nga ở Đông Ukraine

Hoàng Phương

Nga cho rằng việc Ukraine sử dụng vũ lực ở miền Đông là điều không thể chấp nhận được

Lực lượng quân đội Ukraine hôm 16-4 đã tiến vào trung tâm TP Kramatorsk ở tỉnh Donetsk tại miền Đông sau khi chiếm giữ sân bay địa phương này một ngày trước đó.

Xe bọc thép của quân đội Ukraine chuyển sang ủng hộ lực lượng đòi liên bang hóa đất nước tại Kramatorsk hôm 16-4 Ảnh: REUTERS
Xe bọc thép của quân đội Ukraine chuyển sang ủng hộ lực lượng đòi liên bang hóa đất nước tại Kramatorsk hôm 16-4 Ảnh: REUTERS

Dù vậy, nỗ lực giành lại quyền kiểm soát thành phố này đang gặp khó khăn sau khi những binh sĩ đi trên 6 xe bọc thép Ukraine đã chuyển sang ủng hộ phe đòi liên bang hóa đất nước. Các nhân chứng cho hãng tin RIA Novosti biết đã nhìn thấy số xe này treo cờ Nga và chạy vòng quanh Kramatorsk. Cùng ngày, theo hãng tin Reuters, 6 xe bọc thép mang cờ Nga khác tiến vào TP Slaviansk và dừng lại trước cửa tòa thị chính đang bị người ly khai thân Nga chiếm đóng.

Cùng ngày, ít nhất 20 tay súng ly khai thân Nga đã chiếm tòa nhà Hội đồng TP Donetsk nhưng chưa đưa ra bất cứ yêu sách gì. Một nhóm tay súng khác xông vào văn phòng thị trưởng thành phố và tuyên bố muốn Donetsk tổ chức trưng cầu ý dân về việc liên bang hóa Ukraine.

Trước đó, các nhà hoạt động cho biết ít nhất 4 người thiệt mạng và 2 người bị thương khi quân chính phủ tấn công sân bay Kramatorsk hôm 15-4. Con số thương vong có thể không dừng lại ở đó sau khi tướng Vasily Krutov, Phó Giám đốc thứ nhất của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và là người chỉ huy chiến dịch trấn áp miền Đông, cảnh báo nếu người đòi ly khai không hạ vũ khí, họ sẽ bị “tiêu diệt”. Ông Krutov cho biết thêm những người biểu tình được hàng ngàn binh lính của Tổng cục Tình báo Nga (GRU) hỗ trợ.

Đáp lại, Nga tiếp tục bác bỏ cáo buộc nước này đang hiện diện quân sự ở miền Đông Ukraine. Không những thế, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov còn cho rằng việc Ukraine sử dụng vũ lực ở miền Đông là điều không thể chấp nhận được. Theo hãng tin RIA Novosti, Bộ Quốc phòng Nga hôm 15-4 đã hoãn trao trả vũ khí từ Crimea cho Ukraine nhằm ngăn chính quyền Kiev sử dụng chúng để đối phó với  người biểu tình ở miền Đông.

Trong khi đó, Mỹ cho rằng các cuộc hành quân của Ukraine chống lại người đòi ly khai là chính đáng. Dù vậy, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết Washington vẫn chưa xem xét việc hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine.

Căng thẳng tăng cao ở miền Đông Ukraine khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nước này đang bên bờ vực nội chiến. Trong cuộc điện đàm hôm 15-4, cả ông Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hội nghị 4 bên dự kiến diễn ra tại Geneva - Thụy Sĩ trong ngày 17-4. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định khó có kết quả đột phá khi đại diện Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu và Ukraine gặp nhau.

Trước thềm hội nghị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki lặp lại đe dọa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga nếu không có tiến triển nào đạt được tại Geneva. Theo bà, trong số những vấn đề cần ưu tiên bàn thảo tại hội nghị, có việc giải giới những người ly khai đang chiếm giữ các tòa nhà chính quyền ở miền Đông nhằm ngăn chặn nguy cơ Ukraine bị chia cắt.

Người Nga muốn vào danh sách đen

Hơn 52.000 người Nga đã ký vào đơn kiến nghị chính quyền Mỹ đưa họ vào danh sách bị trừng phạt sau vụ sáp nhập Crimea. Theo Itar-Tass, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các luật sư trẻ của Nga Artem Kiryanov, cũng là người đề xuất dự án này, cho biết những người ký đơn dự kiến đưa đơn kiến nghị đến Đại sứ quán Mỹ ở Moscow trong một cuộc biểu tình ngày 17-4. Ông Kiryanov tiết lộ nhiều nhà báo, nhà khoa học chính trị và doanh nhân nổi tiếng ở Nga đã ký tên.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo