xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xóa tội cho ông Strauss-Kahn: Thất vọng và bất bình

Trúc Lâm

Tại phiên tòa hôm 23-8, sau khi thẩm phán chấp thuận yêu cầu của các công tố viên ở New York (Mỹ) bãi bỏ các cáo buộc xâm hại tình dục đối với cựu tổng giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn, dư luận đã không đồng tình

Xã luận của nhiều tờ báo Pháp ra ngày 24-8 nhấn mạnh rằng dù cựu tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Dominique Strauss-Kahn đã được tòa án ở New York hủy bỏ mọi cáo buộc nhưng ông không hẳn vô tội và tương lai chính trị của ông vẫn ảm đạm.
 
Tờ Le Figaro nhận định: “Còn xa mới được trắng án, ông  Strauss-Kahn phải đối mặt với một hình phạt khác là cái nhìn ngờ vực của công luận. Như vậy, gợi lại việc ông ta trở lại chính trường giống như nói chuyện lạc đề”.

Vị đắng cho nữ quyền

Cựu  nghị sĩ Đảng Cộng sản Pháp Marie-George Buffet lên tiếng: “Quyết định của bên công tố đã khiến quyền lợi của nữ giới lâm vào thế hiểm nguy nghiêm trọng, trở lại thời kỳ mà nạn nhân bị xâm hại lại bị buộc tội, thời kỳ mà hành vi xâm hại không bị xem là phạm tội”.
 
Theo bà Buffet, phán quyết này của tòa án đã không xem trọng quyền tố cáo bị xâm hại của người phụ nữ; nó không chỉ là tín hiệu xấu cho công lý mà còn cho người phụ nữ.
 
Chủ tịch Hội Tiếng nói Phụ nữ Olivia Cattan nói rằng phán quyết của tòa án để lại “vị đắng” khi cơ quan này cho rằng khiếu nại về việc bị xâm hại của người phụ nữ là không đáng tin cậy.
 
img
Biểu tình phản đối việc xóa tội cho ông Dominique Strauss-Kahn
tại New York (Mỹ) hôm 23-8. Ảnh: GETTY IMAGES
 
Trong khi đó, mẹ của bà Tristane Banon – người đã khiếu kiện ông Strauss-Kahn về mưu toan xâm hại tình dục ở Pháp – bày tỏ sự bất bình về phán quyết nói trên khi cho rằng không có bất cứ lý do gì để xóa trắng cáo buộc đối với ông ta như vậy.
 
Nữ nghị sĩ Francoise Hostalier còn đi xa hơn: “Sự gỡ tội cho ông ấy thật đáng ngạc nhiên, bởi phần đầu của câu chuyện bẩn thỉu đã cho thấy bộ mặt thật của một người có khả năng tranh cử chức vụ tổng thống Pháp”.

Tại New York, ông Kenneth Thompson, luật sư của người bị hại là cô hầu phòng Nafissatou Diallo, tố cáo phán quyết nói trên là “thách thức luật pháp”. Ông nói: “Cơ quan công tố đã từ chối quyền đòi công lý của một phụ nữ vô tội và quay lưng với những phụ nữ bị xâm hại trong tương lai”.

Khía cạnh màu da

Tổ chức Quốc gia vì phụ nữ của Mỹ đã lên án phán quyết miễn tố đối với ông Strauss - Kahn của tòa án đồng thời khen ngợi bà Diallo về sự can đảm, dám làm chứng cho sự thật và đương đầu với ông Strauss-Kahn trước tòa án. Tổ chức này không chỉ nhấn mạnh đến nữ quyền mà còn nêu khía cạnh kỳ thị màu da đối với bà Diallo.
 
Báo Thụy Sĩ La Tribune de Genève nêu cảm nhận sâu sắc về sự bất công trong cộng đồng người gốc Phi ở New York do phán quyết nói trên.
 
Thierno Diallo, thân nhân của người bị hại, bày tỏ: “Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, người ta không xem xét trường hợp của Diallo một cách nghiêm túc bởi vì cô ấy là người da đen và đã nói dối trong quá khứ”. Luật sư Douglas Wigdor cũng than thở: “Diallo bị đối xử giống như bị cáo chứ không phải như nạn nhân”.
 
Về khả năng trở lại chính trường của ông Strauss-Kahn, báo chí Pháp cho rằng ngay cả những người thân cận nhất cũng không tin ông này còn có khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới.
 
Theo thăm dò của Viện Ipsos và tuần báo Le Point, tỉ lệ ủng hộ ông Strauss-Kahn xuống chỉ còn 26% trong 3 tháng qua, so với 50% hồi tháng 4.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo