Đây là phiên tòa xử kín vì cơ quan chức năng không muốn Breivik giao tiếp với những đồng phạm (có thể có), dù cho đến giờ họ tin rằng Breivik hành động đơn lẻ.
Anders Behring Breivik (phía sau) ngồi trên xe cảnh sát chở y ra tòa ở Oslo hôm 19-8. Ảnh: Reuters
Tại phiên tòa, cảnh sát dự kiến yêu cầu gia hạn biệt giam Breivik (sẽ hết hạn vào ngày 22-8) để giúp họ biết được chính xác những gì đã xảy ra.
Cùng ngày, khoảng 500 thân nhân của 69 người bị Breivik sát hại trên đảo Utoeya tập trung tại hiện trường vụ thảm sát để tưởng nhớ, đồng thời nghe cảnh sát cung cấp thông tin về vị trí và cách thức các nạn nhân bị sát hại.
Ketil Haukaas, Phó Giám đốc Cơ quan Điều tra Quốc gia Na Uy, cho biết: “Chúng tôi sẽ cho người thân biết chính xác nơi tìm thấy các nạn nhân và cung cấp chi tiết về kết quả pháp y”.
Breivik (áo đỏ) được đưa trở lại đảo Utoeya hôm 13-8 để tái hiện cảnh thảm sát 69 người. Ảnh: Reuters
Trước đó một ngày, cảnh sát đã công bố nội dung 2 cú điện thoại mà Breivk gọi cho cảnh sát khi y đang tiến hành vụ thảm sát trên đảo Utoeya. Trong cuộc gọi đầu tiên, y bày tỏ mong muốn “đầu hàng” trước khi cuộc gọi bị gián đoạn. Trong cuộc gọi thứ 2, y nói muốn đầu hàng sau khi “hoàn tất chiến dịch”.
Bình luận (0)