Theo hãng tin AP, quyết định này gây ngạc nhiên vì nhiều người nghĩ rằng thỏa thuận chuyển giao quyền lực mà ông đã ký với các nước Ả Rập hồi tháng 11-2011 chỉ dành cho ông và gia đình quyền miễn tố liên quan đến những vụ giết người biểu tình chống chính quyền hồi năm ngoái chứ không bao gồm 33 năm ông cầm quyền cũng như không dành đặc ân này cho người cộng tác với chính quyền. Nhưng ngoài ông Saleh, dự luật này còn bảo đảm quyền miễn truy cứu về “tố tụng và pháp lý đối với các định chế quân sự, dân sự và an ninh”.
Dự luật được nội các thông qua trong lúc lực lượng phản kháng trên đường phố tiếp tục biểu tình yêu cầu ông Saleh phải bị xét xử ở tòa án liên quan đến các vụ bắn tỉa và tấn công vào người biểu tình khiến hàng trăm người thiệt mạng. Tuy nhiên, văn kiện này còn chờ được Quốc hội Yemen thông qua trước khi ông Saleh dự kiến chuyển giao quyền hành cho Phó Tổng thống Abed Rabbo Mansour Hadi vào ngày 21-2.
Bình luận (0)