Nghị định nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi và cấm các hành vi cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và cung cấp những phương tiện tránh thai không đúng tiêu chuẩn chất lượng hoặc chưa được cho phép sử dụng ở VN.
Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ, ông Đinh Công Thoan, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em VN, cho biết: Hiện nay tình trạng mất cân đối nam, nữ ở trẻ em đã đến mức báo động. Giới hạn tỉ lệ cho phép là 105 đến 107 nam/100 nữ, thế nhưng đã có 16 tỉnh, thành vượt quá ngưỡng này, ở mức 115/100, có tỉnh còn lên tới 128 nam/100 nữ. Tình trạng trên có thể gây những hậu quả xã hội rất lớn trong tương lai.
Bình luận (0)