Lúc 5 giờ sáng ngày 10- 7, tàu đánh cá QNg 98849 do chủ tàu Lê Trung Thành (sinh năm 1954, trú thôn Thạch By 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi), đang trên đường chạy vào bờ thì thuyền trưởng Nguyễn Trung Thành cùng hai thuyền viên Nguyễn Công Thọ (sinh năm 1988) và Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1990) chui xuống mở hầm chứa cá để chuẩn bị vào bờ bán cá.
Đây là công việc họ vẫn làm bình thường mà chưa hề xảy ra sự cố, nhưng không hiểu sao lần này cả 3 người xuống khá lâu không quay trở lại. Thấy vậy, thuyền viên Lê Minh Phụng (sinh năm 1982) đu dây xuống hầm đá xem thử.
Một lúc lâu sau vẫn không thấy anh hồi âm nên các thuyền viên khác vội kéo Phụng lên thì anh đã chết cứng đơ. Thuyền viên Nguyễn Minh Ngọc tiếp tục cột dây vào người xuống hầm nhưng khi vừa đến hầm anh đã bị ngạt thở đến ngất đi.
Rất may mọi người kịp kéo anh lên và cứu sống. Khi tàu vào bờ khi đã xác định, 4 thuyền viên Phụng, thuyền trưởng Thành, Thọ và Bình (cùng quê ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã chết ngạt. Hiện thi thể của 4 nạn nhân thiệt mạng trên tàu QNg 98849 đã được đưa về Quảng Ngãi mai táng.
Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cái chết của 4 thuyền viên này có thể là do bị ngạt khí độc phát ra từ hầm chứa cá. Ngay trong sáng 10- 7, Công an quận Sơn Trà và Công an TP Đà Nẵng đã thụ lý điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ việc thảm khốc này.
Bình luận (0)