Điều khiển buổi diễn tập, Đại tá Lê Tấn Bửu, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết, trường hợp giả định xảy ra tai nạn là một xe ô tô tải trọng 9 tấn động cơ diezen đang lưu thông qua hầm Thủ Thiêm hướng từ quận 1 sang quận 2, đến giữa đường hầm Thủ Thiêm thì bị nổ lốp xe đâm vào thành hầm gây ra sự cố.
Cửa hầm Thủ Thiêm phía quận 1
Xe tiến vào trong hầm
Vụ va chạm đã tạo ma sát sinh tia lửa, đồng thời hệ thống điện trên xe bị chập gặp nhiên liệu trong xe chảy tràn ra ngoài gây cháy. Phía sau xe ô tô tải là một xe khách loại 40 chỗ và xe du lịch 7 chỗ lưu thông cùng chiều, do vi phạm về khoảng cách an toàn khi qua hầm đã đâm liên hoàn vào xe tải làm tắc nghẽn giao thông đường hầm.
Xe tải phát cháy trong hầm sau khi va vào thành hầm
Cùng lúc đó, lượng xe máy qua hầm khá đông cũng bị kẹt lại. Song song với lửa cháy khiến nhiệt độ trong hầm tăng cao, khói cũng bốc lên ngùn ngụt sinh ra nhiều khí độc trong đường hầm.
Ngay khi tai nạn xảy ra, Trung tâm quản lý đường hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn (gọi tắt là Trung tâm) phát hiện sự cố qua hệ thống hệ thống báo cháy và camera trong hầm. Lập tức, Giám đốc Trung tâm ra lệnh cho lực lượng ứng cứu tại chỗ, đồng thời cấp báo cho Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và các đơn vị có liên quan đến xử lý.
Lực lượng PCCC dập tắt đám cháy
Hệ thống loa trong hầm yêu cầu người đi xe máy để xe và chìa khóa lại. Lực lượng ứng cứu tại chỗ hướng dẫn cho những người còn tỉnh táo nhanh chóng di chuyển vào đường thoát hiểm bên hông hầm để thoát ra ngoài. Lúc này, lực lượng chữa cháy đang nỗ lực dùng các biện pháp dập tắt đám cháy đang ngày một bốc cao.
Người bị nạn thoát ra bằng đường thoát hiểm
Còn lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp dùng những thiết bị chuyên dụng xông vào ứng cứu những nạn nhân bị ngạt khói và mắc kẹt trong xe không tự thoát ra ngoài được. Phía bên ngoài đường hầm, xe cấp cứu và lực lượng cứu thương đã chờ sẵn để sơ cấp cứu cho các nạn nhân và chuyển nạn nhân đến bệnh viện.


Sơ cấp cứu nạn nhân được đem từ hầm ra
Sau khi nạn nhân đã được đem ra ngoài, đám cháy được dập tắt, xe cộ trong hầm sẽ được dọn dẹp để người dân lưu thông bình thường trở lại. Tổng cộng thời gian diễn tập diễn ra khoảng 1 giờ.

Nhận xét về buổi diễn tập, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Minh Trí cho biết đường hầm Thủ Thiêm là một địa hình đặc thù, xưa nay chưa từng tiếp cận nên việc diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn – cứu hộ trong đường hầm là vô cùng cần thiết. Việc diễn tập thuần thục công tác này sẽ hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả trong trường hợp tai nạn thật sự xảy ra.
Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Minh Trí cũng đề nghị chú ý thêm về tốc độ chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ. “Chúng ta đi theo quy trình dưới báo cáo lên trên như vậy rất mất thời gian. Nếu tai nạn thật sự xảy ra, mọi người không còn bình tĩnh như diễn tập mà tình hình sẽ rất lộn xộn.
Cần đẩy nhanh tốc độ hơn nữa để giảm thiểu thấp nhất hậu quả trong trường hợp tai nạn xảy ra.
Lực lượng cứu hộ phải quan tâm đặc biệt đến vấn đề ngạt khói. Một người bị ngạt khói chỉ vài phút là không xong rồi”, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Minh Trí nói. Về vấn đề này, Đại tá Lê Tấn Bửu cho biết sẽ rút kinh nghiệm và tiếp tục đẩy nhanh tốc độ chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn hơn nữa để giảm thiểu thấp nhất hậu quả trong trường hợp tai nạn xảy ra.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Bình luận (0)