xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

7 năm phá án 12 tấn heroin

Bài và ảnh: Trọng Đức

Với mác thương gia buôn nông sản, “bà trùm” Nguyễn Bích Ngọc quan hệ với nhiều người đàn ông thành đạt và hết sức mật thiết với một số trùm ma túy người Trung Quốc. Ngọc ôm hàng chục tỉ đồng về Việt Nam sau mỗi chuyến hàng

Trong vụ án mua bán, vận chuyển 32.000 bánh heroin (tương đương 12 tấn) mà Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá, 34/89 bị cáo đã bị VKSND đề nghị mức án tử hình. Ít ai biết rằng Công an tỉnh Quảng Ninh đã mất 7 năm ròng rã (từ năm 2006 đến 2013) để phá án.

Khoác áo doanh nhân

Khi nhắc đến chiến công này, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định “bà trùm” Nguyễn Bích Ngọc (SN 1960, ngụ tỉnh Bắc Giang) chính là nhân vật đặc biệt nhất của chuyên án.

img
 
img

Nguyễn Bích Ngọc và tang vật vụ án

Thiếu tá Dương Văn Bình, Đội trưởng Đội 4 Phòng PC47, cho biết từ cuối năm 2006, trinh sát phát hiện một đường dây ma túy rất lớn dưới danh nghĩa buôn bán vải, chè khô do Ngọc cầm đầu. Qua xác minh cho thấy Ngọc có 2 tiền án, bị phạt 3 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân” và 18 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN”.

Ngọc có 2 con trai với chồng là một cán bộ nhà nước nhưng đã ly thân. Ngọc tiêu pha như đại gia và còn đầu tư một xưởng gỗ khá bề thế ở tỉnh Gia Lai. Với mác thương gia buôn nông sản, Ngọc quan hệ với nhiều người đàn ông thành đạt, trong đó tỏ ra hết sức mật thiết với một số trùm ma túy người Trung Quốc.

Dù biết chắc Ngọc thường xuyên buôn bán mỗi chuyến hàng chục bánh heroin sang biên giới nhưng với thủ đoạn rất tinh vi nên để bố trí lực lượng bắt quả tang là rất khó. Ngọc thường đến TP Móng Cái trước bằng xe khách và sang Trung Quốc theo con đường hợp pháp. Từ cửa khẩu, Ngọc điều hành đồng bọn, vận chuyển ma túy qua biên giới. Sau mỗi chuyến, Ngọc ôm hàng chục tỉ đồng về Việt Nam.

Nguồn hàng của Ngọc được đưa về từ tỉnh Sơn La, sau đó vận chuyển thẳng lên TP Móng Cái bàn giao cho một số đầu nậu bên Trung Quốc như Vương Luân Nghiệp, Vương Vũ, Trần Hoa Khách và một đối tượng tự phong là “tư lệnh con”. Nghiệp từng buôn bán nông sản với Ngọc. Khi đã tin tưởng, Nghiệp rủ Ngọc tham gia đường dây mua bán “cái chết trắng” .

Giữa năm 2007, thông qua kênh hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và Tổng đội Phòng chống ma túy Công an tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc, Công an tỉnh Quảng Ninh nắm được một số thông tin liên quan đến đường dây ma túy do Ngọc cầm đầu. Sau đó, Công an tỉnh Quảng Tây bắt được một số đối tượng người Trung Quốc là đối tác của Ngọc. Thấy động, Ngọc lui về ở ẩn.

Sa lưới

Biết chắc “cáo sẽ rời hang”, Đại tá Nhâm Ngọc Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, chỉ đạo lực lượng âm thầm bám sát Ngọc. Lực lượng điều tra cũng tập trung xác minh nhiều đối tượng khác có quan hệ làm ăn với “bà trùm”. Cuối năm 2011, xưởng gỗ làm ăn thua lỗ nên Ngọc có biểu hiện ráp nối với đồng bọn để tiếp tục hoạt động.

Giữa tháng 1-2012, biết Ngọc cùng một số đối tác sẽ thực hiện một phi vụ lớn, PC 47 thông báo cho Công an tỉnh Quảng Tây cùng kết hợp phá án. Từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2-2012, Công an tỉnh Quảng Tây đã bắt quả tang 5 đối tượng người Trung Quốc vận chuyển ma túy.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã mua 12 bánh heroin của Ngọc. Ngay sau đó, PC47 xác lập chuyên án 006N để đấu tranh, triệt phá đường dây ma túy của Ngọc cùng đồng bọn.

Một trinh sát trong Ban Chuyên án 006N cho biết dù phía Trung Quốc đã bắt được 5 đối tượng nhưng về yếu tố tài liệu chứng cứ thì chỉ đạt 50/50. Nếu không thực hiện các biện pháp điều tra một cách bài bản, khoa học thì việc chứng minh Ngọc phạm tội là rất mong manh.

Cơ quan công an xác định trước sau gì Ngọc cũng biết 5 đồng bọn của mình bị bắt bên Trung Quốc và nếu lực lượng chức năng không nhanh tay thì “bà trùm” sẽ “lui về ở ẩn”, thậm chí bỏ trốn. Vì vậy, PC47 đã phối hợp với Phòng 4 C47 Bộ Công an và công an một số địa phương khẩn trương củng cố chứng cứ rồi khẩn cấp bắt Ngọc. Đó cũng là chìa khóa để mở ra toàn bộ đường dây ma túy lớn nhất nước ta từ trước đến nay.

Ngày 15-4-2012, khi có tin Ngọc đã lên máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất để ra TP Hà Nội, các trinh sát PC47 Công an tỉnh Quảng Ninh liền có mặt tại sân bay Nội Bài để bắt giữ. Trong quá trình đấu tranh khai thác Ngọc, ban chuyên án đã lần lượt làm rõ những đối tượng cộm cán của đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia cực lớn này.

Kết thúc giai đoạn 1 (năm 2012) của chuyên án 006N, CQĐT đã bóc gỡ 4 đường dây ma túy đặc biệt lớn, bắt giữ 125 đối tượng hoạt động tại 20 tỉnh, thành phố ở Việt Nam và 5 nước khác. Lực lượng công an đang tiếp tục giai đoạn 2 của chuyên án và đã khởi tố 15 bị can, bắt giữ 14 đối tượng, ra lệnh truy nã đặc biệt 1 đối tượng.

Kỳ tới: Lộ diện những tay “trùm”

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo