icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắc Kạn: Lũ quét làm chết và mất tích 9 người

Bài và ảnh: Âu Vượng

Đây là trận lũ lớn nhất trong 20 năm qua. Trong 9 người chết và mất tích, có 3 thầy cô giáo. Chính quyền tỉnh Bắc Kạn đang khẩn trương hỗ trợ nạn nhân

Trận lũ ngày 17-7 kéo dài gần 48 giờ, làm 4 người chết, 5 người mất tích, 1 người bị thương nặng. Trong đó có 3 người bị đất vùi lấp là bố con ông Lục Văn Viền thôn Bản Làn, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn. Trong 6 người bị lũ cuốn trôi có 1 người tại huyện Pác Nặm, 3 người huyện Ba Bể, 1 người huyện Bạch Thông và 1 người ở huyện Chợ Đồn. Dù được báo trước, nhưng Bắc Kạn đã trả giá đắt cho trận lũ và sạt lở đất lần này.

Trận lũ lịch sử sau 20 năm

Trong đêm 16 rạng sáng 17-7, tại các huyện của tỉnh Bắc Kạn liên tiếp có mưa lớn. Thị xã Bắc Kạn mưa xối xả cả đêm, nước ngập đường phố. Do chủ quan không lường nước có thể tràn vào thị xã nên người dân đã không kịp sơ tán đồ dùng trong nhà, thậm chí còn đứng xem lũ về. Ông Hà Văn Nhất, 75 tuổi, trú tại phường Đức Xuân cho biết, đây là 1 trong 4 trận lũ lớn tràn vào thị xã Bắc Kạn mà ông được chứng kiến từ hồi nhỏ đến nay. Đây cũng là trận lũ lớn nhất trong 20 năm qua. Cho đến 18-7, nước lũ sông Cầu tại thị xã Bắc Kạn mới tạm lắng xuống.

Từ thị xã Bắc Kạn về vùng lũ của huyện Ba Bể gần 100 km đường bùn lầy, đất sạt khắp tuyến đường. Con sông Năng đã chia cắt Ba Bể thành hai khu vực biệt lập, các xã phía Bắc huyện không có thông tin liên lạc. Đối với Ba Bể, trận lũ này được xem là thiệt hại lớn về người và của, có 3 giáo viên bị lật xuồng mất tích đến chiều 18-7 vẫn chưa tìm thấy xác. Thầy giáo Vực (thôn Bản Vài, Khang Ninh), cùng đi trên chiếc xuồng bị lật (làm mất tích 3 thầy cô giáo tại Trường Tiểu học Thượng Giáo là Hiệu trưởng Hoàng Lục Tạo cùng 2 giáo viên Triệu Thị Vân, Triệu Thị Liên) kể lại: Khi cơn lũ ập đến, lúc đó chiếc xuồng máy bị rác cuốn vào chân vịt, nước đẩy xuồng ra dòng nước lớn, các thầy cô giáo do hoảng sợ đã làm lật thuyền. Điều đáng tiếc theo lời thầy Vực là hầu hết các xuồng máy chạy khách trên sông Năng và đưa du khách đi trên hồ Ba Bể từ trước đến nay đều không có phao cứu sinh, nếu có thì cũng buộc chặt phao vào xuồng. Do vậy, khi xảy ra tai nạn đã không có phương tiện ứng cứu.

Khắc phục khó khăn

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Bắc Kạn, các địa phương báo cáo đến 17 giờ chiều 18-7, ngoài thiệt hại về người, tài sản thiệt hại ước tính khoảng 25 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, ông Hà Đức Toại, cho biết tỉnh Bắc Kạn đang tổ chức thăm hỏi những gia đình có người bị chết, mất tích, hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ khắc phục bớt khó khăn. Đồng thời, nhanh chóng thống kê thiệt hại lúa màu, cung ứng giống cây trồng, phân bón cho bà con khắc phục hậu quả sau lũ lụt. Liên tục 24/24 giờ tiến hành sửa chữa những đoạn đường bị sạt lở, hệ thống thông tin, lưới điện bị hư hại. Ngay trong chiều 18-7, Phòng Giáo dục huyện Ba Bể đã phát động tương trợ trong toàn ngành giúp đỡ gia đình 3 thầy cô giáo bị lũ cuốn trôi, bằng cách mỗi cán bộ quyên góp 20.000 đồng.

Lũ lớn đe dọa hàng loạt địa phương

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương dự báo trong 3 ngày tới, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và dông rải rác kèm theo gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Do vậy, trong ít nhất 7 ngày tới khu vực này vẫn có mưa. Do lũ trên sông Lô và sông Đà đang lên nhanh, khả năng sẽ tiếp tục xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên các sông, suối miền núi thuộc các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang và Phú Thọ.

Để tránh thiệt hại, ngày 18-7, Ban Chỉ đạo có công điện gửi UBND tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ triển khai ngay phương án phòng chống lũ. Đồng thời, thông báo cho người dân ở những vùng thấp có khả năng bị ngập hoặc có nguy cơ bị sạt lở nhằm chủ động phòng tránh và khẩn trương thu hoạch ngay hoa màu ở những vùng bãi thấp, trũng có nguy cơ bị ngập lũ.

Theo Ban Chỉ đạo, chu kỳ tái diễn lũ quét có xu hướng ngày càng ngắn lại, cường độ lũ ngày càng tăng và xuất hiện tại nhiều địa điểm gây bất ngờ cho nhiều địa phương, nhiều khu vực. Trước mắt, các địa phương cần triển khai ngay việc di dời các hộ dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất cao.

T.Dũng

 

Bắc Bộ mưa lũ lớn, mực nước các sông lên nhanh

Do ảnh hưởng của tàn dư cơn bão Bilis và hoạt động của rãnh áp thấp, ở Bắc Bộ vài ngày qua, có mưa rào và dông nhiều nơi. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-250 mm, một số nơi trên 300 mm. Do mưa lớn, lũ trên các sông, suối lên rất nhanh. Trên sông Lô, lũ lên mức 25,67 m và sẽ lên báo động III (26 m) vào hôm nay, 19-7.

Trên sông Đà, lưu lượng nước về hồ Hòa Bình đạt xấp xỉ 10.000 m3/giây và dự kiến sẽ lên mức 14.000 m3/giây vào ngày 20-7. Mực nước hồ Hòa Bình đến trưa hôm qua đã đạt 97,2 m, phải mở thêm 2 cửa xả. Do lũ thượng nguồn và xả lũ hồ Hòa Bình, mực nước hạ lưu sông Hồng đang lên nhanh. Dự kiến, mực nước sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên mức 10,2 m (dưới báo động II khoảng 0,3 m) trong nay mai. B.M.T

 

Bộ Y tế yêu cầu trực cấp cứu 24/24 giờ

Ngày 18-7, Bộ Y tế đã có công điện khẩn yêu cầu sở y tế các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang... triển khai ngay các phương án phòng chống lụt bão để chủ động giảm nhẹ thiệt hại và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Bộ Y tế yêu cầu lãnh đạo sở y tế phân công cán bộ đến ngay các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và trọng điểm ngập lụt để chỉ đạo và kiểm tra các cơ sở y tế; nơi nào có nguy cơ sập đổ, ngập lụt phải sơ tán ngay người và tài sản đến nơi an toàn. Các nơi có lệnh sơ tán, cán bộ y tế phải phân công bám sát dân đến nơi sơ tán, đồng thời bố trí người bảo vệ tài sản tại đơn vị. Tổ chức trực cấp cứu 24/24 giờ tại các cơ sở y tế, sẵn sàng thu dung và cấp cứu nạn nhân do mưa, lũ gây ra. Các cơ sở y tế tuyến trên sẵn sàng các đội cấp cứu cơ động ứng cứu cho tuyến dưới khi có lệnh. Đồng thời, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh xảy ra sau mưa lũ.

N.Dung

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo