Tại cuộc họp báo ngày 28-5 do Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (TTGDCK) TPHCM tổ chức, lãnh đạo của Bibica đã viện ra nhiều lý do: Các nhân sự chủ chốt của công ty (kế toán trưởng và hai phó phòng tài chính kế toán) xin nghỉ việc, tiến trình kiểm toán bị kéo dài. Còn nguyên nhân chênh lệch giữa hai báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2002 (lãi 4,1 tỉ đồng) và cả năm 2002 (lỗ 5,422 tỉ đồng), ông Hoàng Thọ Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nói: Có mức lãi trong báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm là do công ty... chưa kiểm kê hàng tồn kho”. Ông cũng luôn miệng kêu gọi sự thông cảm của mọi người mà không đưa ra một trách nhiệm cụ thể nào. Giới báo chí cho rằng, trong hai tháng không có báo cáo tài chính, các nhà đầu tư xem như đã mua bán một loại cổ phiếu không được kiểm chứng, còn TTGDCK TPHCM vẫn cho lưu hành một cổ phiếu xem như không được bảo hành. Các nhà đầu tư giận dữ vì bị lừa. Nguyên tắc công khai, minh bạch tài chính của thị trường chứng khoán chưa được chấp hành nghiêm túc.
Điều đáng nói ở đây là một loạt những câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời: 5,422 tỉ đồng có phải là con số lỗ cuối cùng hay chưa? Trách nhiệm của TTGDCK? Ông Trần Đắc Sinh, Giám đốc TTGDCK TPHCM, đưa ra một giải pháp khá nhẹ nhàng: “Sẽ đề nghị Vụ Thanh tra phạt Bibica vì công bố tài chính trễ, theo Nghị định 22/CP”!
Bình luận (0)