xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Băng qua đường sắt, nữ bác sĩ bị tàu hỏa tông chết

T.Kha-N.Quyết

(NLĐO)- Dù chuông báo động kêu inh ỏi và người dân hai bên đường đã hét rất to báo hiệu nhưng nữ bác sĩ vẫn “thản nhiên” băng qua đường sắt đoạn thị trấn Văn Điển (Hà Nội) và bị tàu hỏa tông văng xa cả chục m, tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 16 giờ chiều nay, 7-12, tại Km 28+250 trước cửa số nhà 314, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

 

Nạn nhân được xác định là bác sĩ Nguyễn Thị Thúy (53 tuổi, quê Thái Bình), hiện đang công tác tại Bệnh viện đa khoa Thanh Trì.

 

img
Đoạn đường sắt xảy ra tai nạn làm bác sĩ Thúy tử vong
 
Những người chứng kiến cho biết, thời điểm trước vụ tai nạn, thấy một người phụ nữ mặc áo bluse trắng đang đi bộ rất chậm từ một cửa hàng may ở gần hiện trường đi ra, mắt chăm chú nhìn một cái gì đó ở phía trước và băng qua đường sắt.

 

Mặc dù chuông báo hiệu tàu hỏa ở gần đó reo inh ỏi và lái tàu đã bấm còi liên hồi nhưng bác sĩ Thúy vẫn không chú ý.

 

“Một số người dân đã hét rất to báo có tàu hỏa nhưng dường như chị ấy đang suy nghĩ một chuyện gì đó nên không để ý. Tôi chạy ra định chị ấy lại nhưng không kịp”, một người dân chưa hết bàng hoàng kể lại.

 

Theo Xí nghiệp Đầu máy xe lửa Hà Nội, bác sĩ Thúy đã bị tàu hỏa SE5 chạy hướng Hà Nội – TPHCM tông phải. Trưởng tàu SE5 đã kéo còi và cố gẵng hãm phanh nhưng không kịp.

 

Tàu SE 5 đã hất văng bác sĩ Thúy ra xa hàng chục m, làm chị tử vong ngay tại chỗ. Nơi này chỉ cách bệnh viện bác sĩ Thúy làm việc khoảng 100 m.

 

img
Bác sĩ Thúy bị tàu hỏa tông chết cách bệnh viện huyện Thanh Trì chỉ 100 m
 
Ông Hoàng Ngọc Trìu, Giám đốc Xí nghiệp Đầu máy xe lửa Hà Nội, cho biết đoạn đường từ ga Hà Nội đến Thường Tín (huyện Thanh Trì, Hà Nội) - Phủ Lý (Hà Nam) được coi là cung đường đen về tai nạn đường sắt bởi có hàng nghìn đường ngang dân sinh chạy qua đường sắt nhưng ý thức người dân lại hết sức yếu.

 

“Chúng tôi đã có nhiều biện pháp để ngăn chặn các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra nhưng ý thức người tham gia giao thông, đi lại khi qua đường sắt quá yếu, luôn coi thường cảnh báo từ đèn tín hiệu hoặc không chú ý quan sát. Chính vì thế mà việc tàu hỏa va chạm, tông chết người cứ xảy ra như cơm bữa”, ông Trìu nói.

 

Đây là vụ tai nạn đường sắt chết người thứ ba trong vòng 1 tháng qua tại Hà Nội. Ngày 11-11, một người đàn ông khoảng 60 tuổi đã bị đoàn tàu Thống Nhất tông phải tại đoạn trên phố Lê Duẩn (Hà Nội), nơi chỉ còn cách ga Hà Nội khoảng 1 km.

 

Mới đây, vào chiều tối ngày 20-11 tàu hỏa D13E-717 chạy theo hướng ga Phú Diễn - Văn Điển, khi đi qua quốc lộ 6 đoạn Ba La (quận Hà Đông, Hà Nội) thì đâm phải xe Dream mang BKS 29U9-0260.

 

Hậu quả, người điều khiển xe máy khoảng 50 tuổi tử vong ngay tại chỗ, người phụ nữ ngồi sau bị hất văng ra ngoài đường, bị thương nặng. Hai nạn nhân sau đó được xác định là một cặp vợ chồng đang đi mừng đám cưới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo