Ngày 12-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh Long An, Đồng Tháp và An Giang - những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do đợt lũ vừa qua.
Tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của các địa phương trên nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục hậu quả của lũ lụt.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát khu vực bị sạt lở tại xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: TTXVN
Nhận định tình hình lũ lụt ở các tỉnh trong vùng vẫn còn diễn biến phức tạp, đỉnh lũ vẫn ở mức cao…, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt lưu ý các địa phương trong vùng hết sức quan tâm tới việc bảo đảm tính mạng của nhân dân; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở các gia đình làm tốt công tác giữ trẻ nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người.
“Cần hết sức chú ý công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; công tác dạy và học, không để mưa lũ làm ảnh hưởng tới chất lượng GD-ĐT” - Thủ tướng nhấn mạnh.
Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đi kiểm tra chung tình hình lũ lụt tại một số huyện của 3 tỉnh thuộc vùng lũ đầu nguồn là Long An, Đồng Tháp và An Giang.
- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết chiều 12-10, vị trí tâm bão Banyan ở khu vực miền Trung quần đảo Philippines. Dự báo chiều 13-10, tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ vĩ Bắc - 119,3 độ kinh Đông trên vùng biển phía Đông biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8; giật cấp 9, cấp 10.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 13 giờ ngày 14-10, tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ vĩ Bắc - 117,5 độ kinh Đông; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8; giật cấp 9, cấp 10.
Cùng ngày, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã có công điện gửi các tỉnh, thành ven biển từ Nghệ An đến Phú Yên và các bộ, ngành liên quan. Theo đó, chú trọng kiểm đếm, thông báo hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Căn cứ tình hình cụ thể, các địa phương chủ động cắm biển, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi neo đậu bảo đảm an toàn...
Bình luận (0)