xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo động nạn xâm hại tình dục trẻ em

Bài và ảnh: Phạm Dũng

Số vụ xâm hại tình dục trẻ em tăng theo từng năm, đặc biệt TP HCM đứng đầu danh sách

Báo cáo của TAND Tối cao cho thấy từ đầu  năm 2008 đến cuối năm 2013, tòa án các cấp đã xét xử sơ thẩm 8.772 vụ với 10.265 bị cáo trong các vụ án hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em, cưỡng dâm, giao cấu với trẻ em, dâm ô với trẻ em.

Bị cáo Lê Văn Đăng sau phiên tòa phúc thẩm
Bị cáo Lê Văn Đăng sau phiên tòa phúc thẩm

Nạn nhân của các vụ án xâm phạm tình dục là trẻ em chiếm tỉ lệ lớn (6.929 vụ với 7.563 bị cáo, chiếm 78,99% số vụ) và số vụ án được phát hiện, tố cáo tăng theo từng năm. Đáng chú ý, trong giai đoạn 2008-2013, TP HCM đứng đầu danh sách số vụ án xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em với 815 vụ/935 bị cáo; tiếp đến là Đồng Nai với 615 vụ/681 bị cáo, Cà Mau 384 vụ/406 bị cáo, Bình Dương 370 vụ/414 bị cáo…

Lỗi do người lớn lơ là

Cầm trên tay đơn kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt đối với Nguyễn Khắc Kiệt (SN 1983, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM), chị N.T.H uất ức nói: “Kiệt làm ngân hàng, đã có vợ con. Thấy anh ta có học thức, cư xử đúng mực trong giao tiếp hằng ngày nên tôi để con gái (3 tuổi) sang đó chơi, không ngờ Kiệt giở trò dâm ô với con tôi. Biết chuyện, tôi hoang mang, đau đớn và căm phẫn lắm. Sau khi bàn bạc với gia đình, tôi đã mạnh dạn đến công an tố cáo nhưng không hiểu vì sao tòa án xử quá nhẹ. Xử ngày hôm trước, giấy triệu tập lại ghi hôm sau nên tôi không thể tham dự để nghe tòa nhận định”.

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 13-6 của TAND TP HCM đối với bị cáo Hồ Châu Triết (SN 1981, quê TP Cần Thơ) về tội “Hiếp dâm trẻ em”, trước những câu trả lời “không biết” của mẹ bị hại, vị chủ tọa bức xúc: “Là cha mẹ nhưng con gái đi đâu, làm gì với ai chị đều không biết. Ra tòa, chị còn nói do con gái hư hỏng mới ra nông nỗi. Trách nhiệm làm cha mẹ ở đâu mà lại nói như vậy? Nếu chị vẫn tiếp tục không quan tâm, dạy dỗ con thì cháu có thể sẽ còn gặp hậu quả nặng nề hơn”.

Triết và N.T.T.M (SN 2000, ngụ quận Thủ Đức) quen nhau qua mạng. Cuối tháng 2-2013, M. nhắn tin nói cần tiền đóng học phí nên sẽ vào khách sạn với điều kiện Triết cho 300.000 đồng. Triết đã đồng ý. Đáng nói, ngoài Triết, M. còn quen biết và quan hệ với nhiều thanh niên khác…

Mới đây, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Lê Minh Đăng (SN 1985, quê tỉnh Thanh Hóa) 8 năm tù về 2 tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Giao cấu với trẻ em”. Liên quan đến vụ án, T.N.D (SN 1997) được tòa sửa án sơ thẩm từ 3 năm tù giam thành 3 năm tù cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”.

D. sống chung với cô ruột. Tháng 9-2013, D. chủ động nhắn tin tỏ tình với thầy giáo Đăng và được chấp nhận. Một thời gian sau, Đăng nói cần tiền trả nợ và làm ăn nên hỏi mượn D. Biết cô ruột có tài sản, D. nhiều lần vào phòng cô trộm vàng, tiền (tổng cộng khoảng 235 triệu đồng) đưa cho Đăng. Ngoài ra, D. đã nhiều lần cùng Đăng vào khách sạn.

Phải bảo đảm an toàn cho con

Theo luật sư Nguyễn Thị Thu Thủy, Đoàn Luật sư TP HCM (nguyên Phó chánh Tòa Hình sự TAND TP HCM đã nghỉ hưu), TP HCM là nơi tập trung đông dân nhập cư, nhà chật, người đông, cha mẹ lo mưu sinh, không quản lý con cái nên số vụ xâm hại đứng đầu cả nước là điều dễ hiểu.

“Đa số các vụ xâm hại đều do cách quản lý, giáo dục con cái của gia đình. Ngày nay, trẻ em được sống trong môi trường năng động, hiện đại, đầy đủ vật chất nên tuổi dậy thì cũng sớm hơn. Đầy tính tò mò nhưng thiếu hiểu biết và sự quan tâm, hướng dẫn của người lớn, các em dễ dàng trao thân khi bị dụ dỗ. Đáng nói là nhiều phụ huynh khi phát hiện trẻ bị xâm hại thường không dám tố cáo vì sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, công việc của gia đình và cuộc sống sau này của con... Vì thế, trẻ tiếp tục bị dụ dỗ, đe dọa tống tình dẫn đến hậu quả nặng nề hơn” - luật sư Thủy phân tích.

Chuyên viên tư vấn tâm lý Trương Quốc Cường, Khoa Tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM, cho biết bệnh viện thường tiếp nhận những bé gái dưới 10 tuổi đến tư vấn, điều trị những tổn thương tâm lý sau khi bị xâm hại. Hầu như các trường hợp bị xâm hại, cha mẹ không đưa trẻ đến bệnh viện ngay mà đợi tìm hiểu vài ngày, có khi vài tuần hoặc vài tháng.

“Những ám ảnh, tổn thương thường đi theo trẻ đến hết cuộc đời. Vì vậy, phụ huynh phải bảo đảm an toàn cho con, “để mắt” đến con bất cứ khi nào và ở đâu, không nên quá tin tưởng giao con cho ai, dạy con biết cách tự bảo vệ, không nghe lời dụ dỗ của người lạ ngay khi trẻ qua 3 tuổi. Nếu thấy con thường xuyên gần gũi với người khác giới, phải cảnh giác bởi đã từng xảy ra nhiều vụ nạn nhân bị chính những người thân thiết với gia đình xâm hại”. 

Trình báo cơ quan chức năng sớm

Một kiểm sát viên VKSND TP HCM cho biết trên thực tế, có nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em nhưng không đủ cơ sở để đưa người phạm tội ra trước pháp luật. Nguyên nhân do gia đình nạn nhân lưỡng lự dẫn đến khai báo muộn nên việc thu thập chứng cứ gặp nhiều khó khăn (ví dụ không thu được tinh dịch…), vô hình chung đã tạo điều kiện để người thực hiện hành vi phạm tội có đủ thời gian xóa hết dấu vết.

“Để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người bị hại cũng như trừng trị thích đáng kẻ phạm tội, cần phải trình báo vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền càng sớm càng tốt, đặc biệt lưu tâm đến kết luận giám định pháp y và những vật chứng có liên quan để làm căn cứ, khẳng định ai là người thực hiện hành vi phạm tội” - kiểm sát viên này nói.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo