xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão Melor nhấn chìm ca nô ở Lý Sơn, 2 người gặp nạn

Văn Duẩn

(NLĐO)- Một ca nô hoạt động tại vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã bị chìm khi đang trên đường về bờ tránh bão Melor (bão số 5). Hiện đã cứu được 1 người và 1 người khác vẫn đang mất tích.

 

Vị trí và dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Trung ương
Vị trí và dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Trung ương

Sáng nay 17-12 bão Melor (cơn bão số 5) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi di chuyển vào quần đảo Trường Sa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 8 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 530 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, hướng về phía quần đảo Trường Sa và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 7 giờ ngày 18-12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 9,5 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Trường Sa.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 3-4 m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 mét.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết theo báo cáo nhanh số 144/BC-PCTTTKCN ngày 17-12 của Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tối ngày 15-12, một ca nô có 2 lao động (chưa đăng ký) hoạt động tại khu vực vùng biển Lý Sơn bị chìm trên đường chạy về bờ tránh trú gió lớn.

Đến 19 giờ giờ ngày 16-12, 1 người trên ca nô là anh Nguyễn Văn Lộc (SN 1989, ngụ thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn) trôi dạt vào bờ biển xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi), đã được cứu chữa và hồi phục sức khỏe.

Hiện còn 1 người còn lại là anh Nguyễn Văn Ba (SN 1973) vẫn còn mất tích. Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với chính quyền địa phương huy động các lực lượng tìm kiếm.

Ngoài ra, hiện cơ quan chức năng cũng mất liên lạc với 5 tàu với 77 lao động của tỉnh Quảng Ngãi. Theo nhận định của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, nhiều khả năng các tàu này đang tránh trú bão ở nước ngoài.

Cũng theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay 17-12, có thể là thời điểm rét nhất trong tháng 12. Nền nhiệt ngoài trời ở vùng đồng bằng thấp nhất chỉ khoảng 11 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất cũng chỉ ở mức 17 độ C.

Trong 1 - 2 ngày tới, các khu vực vùng núi cao Bắc Bộ nhiều khả năng sẽ xuất hiện băng giá, sương muối. toàn miền Bắc chìm trong rét đậm, vùng núi rét hại. Miền Trung mưa nhiều, nhiệt độ cũng giảm sâu, trời rét.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có chỉ thị gửi UBND các tỉnh miền núi phía Bắc chỉ đạo các biện pháp phòng, chống đói, rét cho gia súc trong vụ Đông Xuân 2015 - 2016.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo