Bão đã di chuyển về phía Đông, nguy hiểm đối với đất liền và vùng biển ven bờ không còn nhưng vùng biển xa từ vĩ độ 14 đến vĩ độ 9 sẽ còn nguy hiểm trong khoảng 2-3 ngày nữa, do vậy các tàu chưa được hoạt động ở khu vực giữa và Nam biển Đông.
Về bão Mitag, cơn bão thứ 23 ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện trước bão Hagibis (bão số 7) gần một ngày, hiện đã tiến gần đảo Luzon (Philippines). Hồi 13 giờ ngày 25-11, vị trí tâm bão Mitag ở vào khoảng 15,9 độ vĩ Bắc, 124 độ kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 150 km về phía Đông - Đông Nam.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật trên cấp 12 (giảm 1-2 cấp so với thời điểm bão mạnh nhất ngày 23 và 24-11).
Dự kiến, trong 1-2 ngày tới, bão Mitag di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc - Tây Bắc, sạt qua đảo Luzon hướng về eo biển giữa Đài Loan và Philippines, tiếp tục suy yếu thêm. Nhiều khả năng bão Mitag sẽ không vượt qua kinh tuyến 120 độ Đông để vào biển Đông; thậm chí nó có thể “chết” trước bão số 7.
Ngoài ra, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Hôm nay, 26-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta, gây mưa vài nơi.
. Sáng 25-11, Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) và Xí nghiệp Nước chấm Nam Dương phối hợp với Báo Người Lao Động trao tặng trên 300 suất quà và 10 triệu đồng cứu trợ cho người dân vùng lũ lụt ở huyện Đại Lộc và huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), những nơi bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử vừa qua. Ngoài ra, đoàn cũng tiếp tục cứu trợ cho người dân vùng lũ ở huyện Tây Giang và huyện Quế Sơn (Quảng Nam) với tổng số tiền 225 triệu đồng.
Trước đó, ngày 24-11, đoàn công tác xã hội Báo Người Lao Động đã thăm và trao 540 suất quà, tiền cho người dân, công nhân lao động và học sinh tại hai huyện Đại Lộc và Duy Xuyên (Quảng Nam) với tổng trị giá hơn 90 triệu đồng. Đoàn cũng đến thăm và trao 1 triệu đồng giúp cho bà mẹ VN anh hùng Võ Thị Ngọt, 83 tuổi, trú tại thôn Trà Châu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên.
Gần 350 em học sinh các trường tiểu học Duy Trinh, Nam Phước 2 (Duy Xuyên), trường Nguyễn Minh Chấn, Trần Phước (xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc) cũng đã nhận được cặp sách, tập vở để tiếp tục đến trường.
Cùng ngày, Công ty Điện lực 3 phối hợp với VPĐD Báo Người Lao Động tại Đà Nẵng trao 160 suất quà (mỗi suất trị giá 410.000 đồng) cho người dân vùng lũ xã Đại Quang (huyện Đại Lộc) và xã Quế Ninh (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).
Cùng ngày, đoàn công tác xã hội Báo Người Lao Động phối hợp với LĐLĐ TP Huế đã đến thăm và trao hàng, tiền của bạn đọc ủng hộ hơn 95 triệu đồng cho người dân và học sinh phường Hương Sơ, Kim Long, xã Hương Long - TP Huế bị thiệt hại nặng trong đợt lũ lụt vừa qua.
Tính đến nay, Báo Người Lao Động đã trao trực tiếp số tiền ủng hộ của bạn đọc cho nhân dân, học sinh vùng lũ lụt miền Trung với tổng số tiền hơn 370 triệu đồng.
Thăm vùng lũ Thừa Thiên - Huế, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Không để dân đói rét, bệnh tật Hôm qua (25-11), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm người dân vùng lũ tại hai huyện Quảng Điền và Hương Trà thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tổng Bí thư đã gửi lời chia buồn, cảm thông sâu sắc đến các gia đình bị nạn, đánh giá cao tinh thần tương thân tương ái, luôn sẵn sàng nhường cơm xẻ áo giúp đỡ nhau trong thiên tai của đồng bào vùng lũ. Người dân hai huyện Quảng Điền và Hương Trà hết sức xúc động trước tình cảm và quà tặng của Tổng Bí thư. Tiếp đó, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, trồng cây lưu niệm tại công viên Nguyễn Chí Thanh (huyện Quảng Điền); trao quà trị giá 20 triệu đồng cho Trạm Y tế xã Hương Toàn (Hương Trà). Làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong công tác phòng chống, cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Tổng Bí thư lưu ý các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tuyệt đối không để người dân sống trong cảnh đói rét, bệnh tật; phải thực hiện cứu trợ đến tận hộ gia đình khó khăn; học sinh nhanh chóng ổn định học tập trở lại, khẩn trương khôi phục nhà cửa bị hư hỏng cho người dân, chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ đông xuân sắp tới... X. Hồng - L. An |
Bình luận (0)