Trong 24 đến 48 giờ, bão số 1 di chuyển theo hướng giữa Bắc và Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 20-4, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,6 độ vĩ Bắc; 112,0 độ kinh Đông. Áp thấp nhiệt đới sau đó sẽ suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần trên lục địa Đông Nam Trung Quốc. Như vậy, bão số 1 không còn khả năng ảnh hưởng đến nước ta cả trên đất liền và trên biển.
Theo báo cáo nhanh của Bộ Tư lệnh- Bộ đội Biên phòng, đến cuối giờ chiều 18-4, tất cả 168 tàu với 2.743 ngư dân được xác định nằm trong vùng nguy hiểm từ chiều 17-4 đã bắt liên lạc được với đất liền. Hầu hết số tàu của ngư dân ta đã chủ động di chuyển về phía Đông, tránh xa vùng tâm bão đi qua nên hoàn toàn an toàn. Có 6 tàu của ngư dân Quảng Ngãi bị chìm, trong đó có 4 tàu ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, toàn bộ 98 ngư dân đã được cứu an toàn, chỉ có 1 người bị thương nhẹ.
Bình luận (0)