xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão số 10 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

N.Dung-B.M.T

Theo thông báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 14-10, sau khi đi vào vùng bờ biển Hải Phòng – Ninh Bình, bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,3 độ vĩ Bắc; 106,7 độ kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh Thái Bình – Nam Định. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.


Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 15-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,2 độ vĩ Bắc, 105,5 độ kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/giờ). Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển về phía Tây suy yếu và tan dần.


Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, vùng biển vịnh Bắc Bộ, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Các tỉnh thuộc Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa; riêng các tỉnh ven biển có mưa vừa, có nơi mưa to.


Trong khi bão số 10 đang suy yếu thành áp thấp nhiệt đới thì ở ngoài khơi đã xuất hiện mầm mống 2 cơn bão mới. Đó là  một áp thấp nhiệt đới có vị trí tâm ở vào khoảng 10 độ vĩ Bắc, 150 độ kinh Đông với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Áp thấp nhiệt đới này đang di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc tiến về miền Trung Philippines với vận tốc 20-25 km/giờ và sẽ mạnh lên thành bão trong 1-2 ngày tới. Ngoài ra, ở miền Trung Philippines cũng xuất hiện một vùng áp thấp có độ xoắn mây khá rõ. Vùng áp thấp này có vị trí ở vào khoảng 11 độ vĩ Bắc, 124 độ kinh Đông. Dự kiến, vùng áp thấp này sẽ di chuyển vào biển Đông trong 1-2 ngày tới và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

220 tỉ đồng và 7.000 tấn gạo khắc phục hậu quả mưa lũ


Nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ nạn nhân bão số 9


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định 1593/QĐ-TTg trích 220 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2009 và xuất cấp không thu tiền 7.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ 15 tỉnh khắc phục hậu quả bão lũ.


Theo TTXVN, số tiền và gạo nói trên được phân bổ cho 15 tỉnh như sau: Lai Châu 20 tỉ đồng; Cao Bằng 30 tỉ đồng; Bắc Kạn 30 tỉ đồng; Hà Giang 20 tỉ đồng; Thái Nguyên 20 tỉ đồng; Điện Biên 8 tỉ đồng; Quảng Trị 15 tỉ đồng và 2.000 tấn gạo; Thừa Thiên-Huế 10 tỉ đồng và 1.000 tấn gạo; Quảng Nam 15 tỉ đồng và 2.000 tấn gạo; Quảng Ngãi 12 tỉ đồng và 2.000 tấn gạo; An Giang 10 tỉ đồng; Long An 15 tỉ đồng; Nam Định, Hà Nam, Thái Bình mỗi tỉnh 5 tỉ đồng.

- Theo thông báo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ VN, đến hết ngày 14-10, đã có 80 tập thể và cá nhân trong nước và quốc tế ủng hộ nạn nhân của cơn bão số 9 với tổng số tiền và hiện vật trị giá hơn 36 tỉ đồng. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ Thụy Sĩ ủng hộ hơn 24 tỉ đồng; Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế ủng hộ hơn 5,3 tỉ đồng; Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản ủng hộ hơn 2,7 tỉ đồng; Tổ chức USAID (Mỹ) ủng hộ hơn 1,7 tỉ đồng... 
B.T.B - N.Dung

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo