xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão số 2 gây thiệt hại nhiều nơi

TRỌNG ĐỨC - VĂN DUẨN

Đã có nhiều vụ chìm tàu, sạt lở, vỡ đê... do bão số 2 gây ra; 2 người mất tích do lũ quét. Hàng chục ngàn người đã phải di chuyển để tránh bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 16 giờ ngày 23-6, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,2 độ vĩ Bắc, 106,7 độ kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Bão suy yếu thành áp thấp

Dự báo trong đêm 23 rạng sáng 24-6, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó có khả năng lệch dần về hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi vào đất liền khu Đông Bắc Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
 
Do ảnh hưởng của bão, đêm 23-6, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, cấp 11. Biển động mạnh. Vùng ven biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, cấp 11.  Các tỉnh Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.
 
img
Bão số 2 gây ngập nhiều nơi ở quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Ảnh: TRỌNG ĐỨC

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 70 - 120 mm; một số nơi có mưa to hơn như Con Cuông (Nghệ An) 122 mm, Đô Lương (Nghệ An) 240 mm.

Hải Phòng: Huy động gần 37.000 người chống bão

Theo báo cáo của lực lượng Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng, đến tối 22-6, toàn bộ phương tiện hoạt động trên vùng biển Hải Phòng đã đến nơi trú tránh bão. TP Hải Phòng cũng đã huy động lực lượng xung kích với 36.925 người, 328 ô tô các loại, 107 tàu và xuồng cao tốc, 4 xe thiết giáp để hộ đê, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.
 
img
Lực lượng cứu hộ ngăn nước tràn vào khu dân cư ở quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Ảnh: TRỌNG ĐỨC

Chiều 23-6, hệ thống giao thông từ khu 1 đến khu 3 quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng đã bị chia cắt do triều cường, có nơi nước dâng cao khoảng 1 m. Cũng tại quận Đồ Sơn, 1 đoạn kè đã bị vỡ khiến nước tràn vào các khu dân cư. Đến chiều tối cùng ngày, hơn 600 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 50 thuộc Ban Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng đã được huy động để ngăn triều cường tràn vào các khu dân cư.

Tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, trong lúc tham gia cứu nạn, 1 ô tô tải đã bị nước cuốn trôi. Trước đó, trưa 22-6, tàu HP1586TS chở 1,8 tấn mực tươi, trên đường tìm nơi trú bão đã bị sóng đánh chìm tại cửa vịnh Cát Bà, huyện Cát Hải. May mắn là 2 người trên tàu đã được lực lượng biên phòng cứu hộ kịp thời.

Quảng Ninh: Gần 1.000 du khách kẹt tại Cô Tô

Sáng 23-6, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị trên địa bàn khẩn trương gia cố các đoạn đê xung yếu, đầm nuôi trồng thủy sản, tuyệt đối không để người ở lại trên lồng bè, chòi canh đầm; đồng thời di chuyển dân ở các vùng trũng, vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn trước chiều 23-6.
 
Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, đến tối 23-6, gần 1.000 du khách vẫn còn kẹt tại huyện đảo Cô Tô do giao thông đường thủy bị chia cắt. Tuy nhiên, số du khách này đã được địa phương bố trí chỗ ăn, nghỉ.
Do sóng to, gió lớn kết hợp triều cường đã gây sạt lở cầu cảng tại huyện Cô Tô. Trước đó, chiều 22-6, tàu cá của ông Phạm Văn Hợp bị hỏng máy, trôi dạt trên biển và 7 người trên tàu đã được cứu hộ an toàn.

Theo tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, chiều 23-6, do ảnh hưởng của bão số 2 kết hợp với triều cường đã làm khoảng 50 m đê biển Quan Lạn, huyện Vân Đồn bị nước biển tràn qua nhưng được lực lượng tại chỗ khắc phục kịp thời, 11 hộ dân sau đê đã được di chuyển đến nơi an toàn. Tuy vậy, địa phương vẫn bố trí lực lượng túc trực tại tuyến đê này để sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố.

Đến tối cùng ngày, tình hình mưa bão ở Quảng Ninh có chiều hướng phúc tạp, ngoài biển có sóng lớn. Nhiều thuyền, đò nhỏ của người dân ở TP Hạ Long bị sóng đánh chìm nhưng đã được lực lượng biên phòng cứu vớt kịp thời.

Nhiều doanh nghiệp chủ quan 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sáng 23-6, dù đã có mưa to, sóng lớn tại Hải Phòng nhưng vì lợi nhuận, một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải tại bến Bính và Cái Viềng vẫn cho khách xuống tàu đi đảo Cát Bà. May là lực lượng Cảng vụ Đường thủy nội địa (Sở GTVT TP Hải Phòng) đã có mặt kịp thời và không cho tàu xuất bến.

Cũng trong sáng cùng ngày, tàu HP 3663 của Công ty CP Phát triển Hải Phòng vẫn chở du khách từ đảo Cát Bà về Hải Phòng. Một lãnh đạo của Cảng vụ Đường thủy nội địa cho biết do tại Cát Bà chưa có đại diện của cơ quan này nên việc quản lý, giám sát hoạt động các phương tiện vận tải thủy gặp nhiều khó khăn.
 

Hai mẹ con bị lũ cuốn mất tích

Mưa lớn gây thiệt hại ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Thái Bình, Nam Định.
 
Di chuyển gần 10.000 dân

Do ảnh hưởng của bão số 2, từ chiều 22-6, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to. Tại Hà Tĩnh, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường lớn như Nguyễn Du, Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Công Trứ... chìm trong nước. Trong khi đó, các huyện ven biển như Thạch Hà, Lộc Hà..., mưa lớn gây vỡ đê bao khiến nhiều diện tích cây trồng bị ngập úng.

Tại Nghệ An, theo báo cáo nhanh ngày 23-6 của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tính đến 9 giờ cùng ngày, 4.004 phương tiện/18.913 lao động đánh bắt thủy hải sản trên địa bàn tỉnh đã nắm bắt hướng đi của bão số 2. Trong đó, số phương tiện đã về địa phương tránh bão là 3.964 với 15.875 lao động.

Ngoài ra, mưa lớn đã gây ra lũ quét, lũ ống tại huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Ngệ An. Khoảng 5 giờ ngày 23-6, tại khe Nậm Khiên, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn đã xảy ra một trận lũ quét lớn khiến chị Lô Thị Huế (SN 1973) và con trai là Hoàng Gia Phúc (SN 2010) bị nước cuốn mất tích.

Tại Thanh Hóa, mưa lớn khiến nhiều diện tích lúa hè thu mới xuống giống ở các huyện Hoằng Hóa, Hà Trung, Nga Sơn... bị ngập nặng.

Theo dự báo, bão số 2 đổ bộ vào Nam Định và Thái Bình đúng lúc triều cường nên 2 địa phương này đã quyết định di chuyển hơn 10.000 dân vùng ngoài đê vào sâu trong đất liền. Trong đó, tỉnh Nam Định có hơn 7.000 dân ở 3 huyện ven là Nghĩa Hưng, Giao Thủy và Hải Hậu đã được di chuyển đến nơi an toàn. Tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã có khoảng 140 m đê bị sạt lở.

Đ.Ngọc - Tr.Đức

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo