Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và còn tiếp tục mạnh thêm.
Theo dự báo, bão số 2 đang lệch về phía tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
(Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương)
Đến 4 giờ ngày 21-7, vị trí tâm bão ở cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 89 -117 km/h), giật cấp 11, cấp 12. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và còn có khả năng mạnh thêm.
Đến 4 giờ ngày 22-7, vị trí tâm bão cách bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 -117 km/h), giật cấp 12, cấp 13.
Đến 4 giờ ngày 23-7, vị trí tâm bão ở trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 -74 km/h), giật cấp 9, cấp 10.
Dự báo của cơ quan khí tượng Hong Kong...
...cơ quan khí tượng Nhật Bản...
...và dự báo của Hải quân Mỹ khá tương đồng
Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.
Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng thuỷ văn, bão số 2 có hướng di chuyển rất phức tạp ngay từ khi mới là một vùng áp thấp rồi hình thành bão. Do đó, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ dự báo bão.
Bình luận (0)