Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đến 7 giờ ngày 23-7, vị trí tâm bão cách Móng Cái khoảng 80 km về phía Đông Bắc và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (75 - 102 km/h), giật cấp 11, cấp 12.
Dự đoán hướng đi của bão số 2 (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương)
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km, đi dọc theo vùng biên giới Việt – Trung và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh thuộc khu Đông Bắc, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển ngoài khơi phía Tây tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội.
Từ đêm nay 22-7, ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa to đến rất to. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng.
Trong khi đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo bão số 2 sẽ đổ bộ lên khu vực ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông vào trưa nay 22-7.
Mây đen che phủ bầu trời thành phố Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc sáng 22-7 (Ảnh: Xinhua)
Từ sáng nay, 26 chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Haikou Meilan ở Hải Nam đã bị hủy. Tất cả 26.126 tàu thuyền đánh cá của đảo Hải Nam cũng đã quay về trú bão.
Bình luận (0)