xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão số 4 sẽ đổ bộ vào Bình Định, Khánh Hòa

Bài và ảnh: Văn Duẩn

Dự kiến từ chiều đến đêm 29-11, bão số 4 (tên quốc tế là Sinlaku) giật cấp 10, cấp 11 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Khánh Hòa

Sáng nay, 29-11, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn sẽ có mặt tại tỉnh Phú Yên để chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng chống bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, dự kiến 16 giờ ngày 29-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,7 độ vĩ Bắc; 110,1 độ kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Bình Định - Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương họp ứng phó với bão số 4 chiều 28-11 tại Hà Nội
Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương họp ứng phó với bão số 4 chiều 28-11 tại Hà Nội

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11. Sóng biển cao từ 3-5 m. Biển động rất mạnh. Từ trưa 29-11, vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11. Sóng biển cao từ 2-4 m.

Để đối phó với bão số 4, chiều 28-11, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã họp khẩn để chỉ đạo công tác ứng phó. Tại cuộc họp, ông Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương - nhận định bão có vẻ không mạnh nhưng rất nguy hiểm với tàu bè trên biển, tàu du lịch ven bờ. Ông Phát yêu cầu 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa phải thực hiện lệnh cấm biển từ sáng 29-11, đặc biệt là Khánh Hòa - nơi có nhiều tàu du lịch hoạt động.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương cũng đã có 2 công điện hỏa tốc gửi Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Nam đến Cà Mau, Kiên Giang và các tỉnh Tây Nguyên yêu cầu tập trung chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4. 

Cứu tàu tránh bão bị nạn

Nguồn tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết tối 28-11, tàu cứu hộ của Cảnh sát biển đã ra khơi để cứu hộ khẩn cấp 6 ngư dân trên tàu cá PY-96182-TS do ông Lê Văn Sơn (SN 1982, ngụ TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) làm thuyền trưởng. Sáng cùng ngày, khi cách TP Tuy Hòa khoảng 110 hải lý về hướng Đông, tàu bị sóng lớn đánh vỡ hộp số, hỏng máy nên không thể điều khiển. Do ảnh hưởng của bão, hiện tàu đang trôi tự do trên vùng biển có sóng rất lớn, tính mạng của các ngư dân gặp nguy hiểm.             H.Ánh

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo