Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Bão số 6 vừa đi, số 7 đã đến

Ngọc Lâm

Bão số 7 ảnh hưởng trực tiếp vùng biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng Đã có 41 người chết, 61 người bị thương do bão số 6 (NLĐO)- Theo báo cáo nhanh của các địa phương về tổng hợp thiệt hại của bão số 6, tính đến 7 giờ sáng 29-9), mưa lũ tại miền núi phía Bắc đã làm 41 người chết; 5 người mất tích và 61 người bị thương.

Trong đó, Bắc Giang: 9 người; Lạng Sơn: 10 người; Sơn La: 16 người; Quảng Ninh: 5 người; Vĩnh Phúc: 1 người.

Cùng với số người thiệt mạng hiện nay có 5 người mất tích (Sơn La 3, Lạng Sơn 1, Lào Cai 1) do lũ cuốn. Số người bị thương: 61 người (Bắc Giang: 23 người; Lạng Sơn: 8 người; Sơn La: 24 người, Quảng Ninh 6 người) chủ yếu do lốc và sạt lở đất làm đổ nhà.

Về giao thông, thủy lợi: Các tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ, giao thông nông thôn bị sạt lở, bồi lấp với khối lượng đất đá:1.147.170 m3. 1339 ngôi nhà bị sập, đổ trôi; 10.351 nhà cửa bị ngập, hư hại; 19.532 ha lúa bị hư hại.

Ước tính thiệt hại về vật chất của đợt mưa lũ này 1.036 tỷ đồng (Bắc Giang 506 tỷ đồng; Sơn La: 201,6 tỷ đồng; Quảng Ninh 287 tỷ đồng; Lạng Sơn 36,6 tỷ đồng, Bắc Kạn: 5,3 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Trung ương, hồi 10 giờ ngày 29-9, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc; 111,4 độ kinh đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật trên cấp 8

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 30-9 vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ vĩ Bắc; 109,0 độ kinh Đông, cách bờ biển Quảng Bình - Thừa Thiên Huế khoảng 220 km về phía Đông Bắc và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật trên cấp 10. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

img
Dự báo đường đi của cơn bão số 7. (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương)

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 -15 km, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển vịnh Bắc Bộ và ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình..

Trong 48 đến 72 giờ tới, bão số 7 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km, đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 2-10 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ vĩ Bắc; 104,5 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật trên cấp 7.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Nam khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, giật trên cấp 10. Biển động rất mạnh. Vùng biển các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật trên cấp 10. Biển động rất mạnh. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to. Từ chiều và đêm ngày 30-9, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cần chủ động đề phòng lũ lớn trên các sông suối, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa ), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo