Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Bão số 8 gây thiệt hại nặng ở các tỉnh miền Trung

Nhóm PV miền Trung

THIÊN TAI.- Tại Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi: 17 người chết, 82 người bị thương, 2.456 căn nhà bị sập hoàn toàn. Hàng ngàn hecta hoa màu, thủy sản bị hư hại. Đêm 11 và sáng 12-11, bão số 8 đã đổ bộ vào dải đất miền Trung. Sau đây là những ghi nhận nhanh của phóng viên Báo NLĐ.

img Bình Định: Bão số 8 quả  là một cơn bão kinh hoàng. Bắt đầu đổ bộ vào tỉnh Bình Định chiều 11-11, hoành hành suốt đêm cho đến 5 giờ sáng 12-11. Sức gió giật trên cấp 12. Gió mạnh kèm mưa to, lượng mưa trung bình từ 50 mm đến 150 mm (riêng TP Quy Nhơn là 84,4 mm). Hầu hết các đường phố Quy Nhơn đều ngổn ngang cây cối, trụ điện gãy đổ, nhiều nhất là các đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Lê Hồng Phong...

Kinh khủng hơn là biểu tượng tháp vi-ba ở khu vực Bưu điện Trung tâm Quy Nhơn, cột ăng-ten cao trên 90 m bị gió mạnh quật đổ hơn 1/3, khoảng trên 30 m. Điều đáng nói, chưa bao giờ TP Quy Nhơn bị tê liệt trong một thời gian khá dài. Hệ thống thông tin liên lạc bị cắt đứt, kể cả điện thoại di động, hệ thống điện - nước bị cúp kéo theo nhiều hoạt động khác bị ngừng trệ.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Ban Phòng chống lụt bão tỉnh Bình Định, tính đến 16 giờ ngày 12-11, bão số 8 đã làm 2 người chết, 37 người bị thương, 1.500 ngôi nhà bị sụp đổ hoàn toàn, 8.654 ngôi nhà bị tốc mái, sập vách; 2.998 ngôi nhà bị hư hỏng từ 30 - 50%, 520 ngôi nhà bị ngập nước, 14 phòng học bị sập và bị tốc mái; 12 trạm y tế bị sập đổ và tốc mái... Mưa bão đã làm vỡ 2.100 m đê biển, 375 ha lúa chưa kịp thu hoạch bị ngập, làm đổ ngã 221 ha mía, 1.082 ha hoa màu bị thiệt hại nghiêm trọng, 1.345 ha ao hồ nuôi tôm bị nước lũ cuốn trôi và 45 tàu thuyền bị chìm, trôi, mất tích... Theo ước tính ban đầu, thiệt hại của tỉnh Bình Định qua cơn bão số 8 lên đến 100 tỉ đồng.

img Phú Yên:  Sáng 12-11, bão số 8 đã đổ bộ vào huyện Sông Cầu với sức gió cấp 9 -10, giật cấp 11-12. Mặc dù đã có sự chuẩn bị ứng phó trước nhưng cơn bão quá sức ác liệt, kéo dài suốt 4 giờ đồng hồ khiến các xã ven vịnh Xuân Đài bị thiệt hại rất nặng. Ngay trong đêm 11-11, gió đã làm gãy đổ các cột điện và các trạm cung cấp điện khiến toàn tỉnh bị mất điện. Ông Nguyễn Thanh Duyên - quản đốc lưới điện Phú Yên - cho biết sự cố rất nghiêm trọng này có thể kéo dài hơn 10 ngày mới  khắc phục được. Riêng thị xã Tuy Hòa, ngành điện sẽ cố gắng khắc phục sớm nhất để cung cấp điện cho các cơ quan công sở và nhân dân thị xã. Cũng ngay trong đêm 11-11, bão làm sập trạm vi-ba An Hải  của huyện Tuy An khiến hệ thống điện thoại của 3 huyện phía Bắc Phú Yên là Đồng Xuân, Sông Cầu, Tuy An tê liệt hoàn toàn. Riêng huyện miền núi Đồng Xuân, đến cuối ngày 12-11, các cơ quan chức năng vẫn chưa liên lạc và đến được. Tại Sông Cầu, trên 80% nhà cấp 4 bị sập đổ hoặc tốc mái, ăng-ten của Đài  Phát thanh - Truyền hình Sông Cầu bị gãy đổ, thông tin liên lạc trong vùng không thực hiện được. Đặc biệt, gió bão và sóng biển đã cuốn trôi hơn 100 ha hồ nuôi tôm sú và trên 700  lồng nuôi tôm hùm  của các xã Xuân Phương, Xuân Hải... Đoạn đường sắt tại ga Hòa Đa - Chí Thạnh bị sạt lở dài 20 m, sâu 2,5 m, khiến giao thông đường sắt ngưng  trệ, các đoàn tàu S6 từ TPHCM đi Hà Nội và LH2 bị kẹt lại tại ga Tuy Hòa và Phú Hiệp. Thống kê ban đầu cho biết toàn tỉnh Phú Yên đã có 13  người chết (nhiều nhất là huyện Sông Cầu 9 người), 35  người khác bị thương, 804 căn nhà bị sập hoặc bị nước cuốn trôi hoàn toàn, 2.146 ngôi nhà bị xiêu vẹo tốc mái, 73 chiếc thuyền bị chìm, 117 thuyền khác bị hư hại nghiêm trọng. Về nông nghiệp, gần 15.000 ha mía bị gãy đổ, 6.000 ha  lúa bị ngập úng. 39 phòng học bị sập đổ, cầu Đồng Hòa (Tuy Hòa) bị lũ cuốn trôi, cầu Chầm Mâm, cầu Suối Thá trên Quốc lộ 25 bị sạt lở, không lưu thông được.

img Đà Nẵng - Quảng Nam: Tin từ Hãng Hàng không Quốc gia khu vực miền Trung cho biết, các chuyến bay  từ Hà Nội đi TPHCM và Hà Nội đi Đà Nẵng đều không thể hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng. Đến tối 12-11 các chuyến bay mới nối lại được. Riêng các tuyến bay Đà Nẵng - Nha Trang, Đà Nẵng - Buôn Mê Thuột, Đà Nẵng - Pleiku phải hoãn không thời hạn. Sóng biển đã xâm thực mạnh vào đảo Cù Lao Chàm, Hội An. Bãi Làng - nơi tập trung dân cư nhiều nhất của đảo này bị sạt lở sát khu dân cư hơn 100 m, đường giao thông bê tông ven biển, cầu tàu và mấy trăm hộ dân ở đây đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi sóng biển.

img Quảng Ngãi: Có 2 người chết, 10 người bị thương, 3 người mất tích ở các huyện Sơn Tịnh,  Đức Phổ, Minh Long. Bão làm sập 62 căn nhà, hư hỏng 255 căn nhà khác, 12 trường học, 2 trụ sở UBND xã, 1 trạm y  tế xã bị tốc mái hư hỏng. 310 ha hành, tỏi  ở huyện đảo Lý Sơn, 289 ha hoa màu bị mất trắng, 221  ha lúa Đông Xuân sạ sớm, 188 ha mía, 200 gốc tiêu, 3.000 cây ăn quả bị ngã đổ. Bão cũng đã đánh vỡ, chìm 7 chiếc thuyền đánh cá từ 33 - 60 CV của ngư dân huyện Lý Sơn, Đức Phổ, hư hỏng 1 thuyền 80 CV, trôi 11 thuyền nhỏ  không động cơ. Hệ thống đường dây điện, điện thoại, truyền thanh bị ngã  đổ  31 km. Nhiều tuyến giao thông ở miền núi và nông thôn bị sạt lở, gây ách tắc giao thông một số đoạn. Triều cường dâng cao, gây sạt lở nhiều  km thuộc các vùng ven biển huyện Đức Phổ, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh.  Huyện Lý Sơn bị sạt sở 150 m kè kiên cố và sóng biển xâm thực sâu vào đất liền từ 5 -15 m với chiều  dài 6.000 m xung quanh đảo.

img Quảng Trị:  Sạt lở mạnh ở Cửa Việt, triều cường gây sạt lở mạnh tại đoạn cửa sông trước khi đổ ra biển. Điểm sạt lở ăn sâu vào đất liền lên đến 20 m, dài hơn 50 m. Tình trạng sạt lở có nguy cơ vẫn tiếp tục. Xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh có 4.000 m3  đê biển bị triều cường làm vỡ, một thuyền đánh cá mất tích. Tại xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, 32 nhà dân bị ngập nước biển. Hàng chục ha hoa màu hư hại. Công tác di dân đến vùng an toàn tránh ảnh hưởng của bão số 8  được Quảng Trị thực hiện tốt, không có thiệt hại lớn về người và của. 

Bão tan, không khí lạnh tràn về

Đến 13 giờ ngày 12-11, bão số 8 đã suy yếu thành vùng áp thấp, tiếp tục di chuyển về phía Tây sang vùng Hạ Lào và tan dần. Trong khi bão số 8 suy yếu và tan dần thì lại có một khối không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc đang di chuyển xuống phía Nam. Dự kiến, chiều tối và đêm 13, ngày 14-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống nước ta. Do ảnh hưởng  của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ duy trì gió hướng Đông Bắc cấp 6, cấp 7; giật trên cấp 7. Biển còn tiếp tục động mạnh. Ở Bắc Bộ có mưa rào nhẹ rải rác, trời rét, Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, trời lạnh.                    B.M. Tăng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo