Đúng 7 giờ, ngày 11-11, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Kiên Giang, đã đồng loạt tiến hành triển khai lệnh bắt tạm giam cả hai ông Đỗ Tố (SN 1955), nguyên chủ tịch UBND huyện Phú Quốc và Lê Minh Dũng (SN 1955), nguyên phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, tại nhà riêng ở thị trấn Dương Đông (Phú Quốc) trước sự chứng kiến của đông đảo quần chúng nhân dân.
Áp giải hai ông Đỗ Tố và Lê Minh Dũng vào đất liền
Khoảng hơn 30 phút sau khi bị bắt giữ, ông Tố và ông Dũng đã bị lực lượng Công an Kiên Giang áp giải thẳng sân bay Phú Quốc vào đất liền để tiếp tục điều tra. Đúng 8 giờ 30, khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Rạch Giá, để lực lượng công an làm nhiệm vụ áp giải đã đưa hai người ra xe đặc chủng của cảnh sát đậu chờ tại sân bay để đưa về trại tạm giam công an tỉnh nằm trên phường Rạch Sỏi. Công tác khám xét tại nhà riêng của ông Tố và ông Dũng ở khu phố 5, thị trấn Dương Đông đến chiều tối cùng ngày mới kết thúc và lực lượng công an thu giữ rất ít các vật chứng liên quan đến vụ án.
Trước đó, ngày 5- 11, Cơ quan Điều tra Công an Kiên Giang đã quyết định khởi tố vụ án và ngày 11-11, khởi tố bị can đối với ông Đỗ Tố và Lê Minh Dũng cùng tội danh “Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” theo điều 281 của Bộ Luật Hình sự.
Ký duyệt cấp đất sai quy định gần 10 triệu m2
Theo kết luận bước đầu của đoàn kiểm tra Tỉnh ủy chuyển cho Công an Kiên Giang, trong quá trình giữ chức vụ chủ tịch UBND huyện và phó chủ tịch UBND huyện, ông Đỗ Tố và Lê Minh Dũng đã có nhiều sai phạm. Trong đó ông Đỗ Tố và Lê Minh Dũng ký duyệt giao cấp đất sai quy định khoảng trên 9,8 triệu m2 đất rừng, gây thất thoát cho Nhà nước khoảng gần 16 tỉ đồng. Với hậu quả này, Đảng bộ huyện Phú Quốc đã mất 7 cán bộ vì bị khởi tố và hàng chục cán bộ khác bị xử lý kỷ luật. Hơn nữa, dù đã biết rõ UBND tỉnh Kiên Giang đã dự kiến quy hoạch phát triển du lịch tại khu vực bãi biển Vũng Bầu, xã Cửa Cạn, nhưng ông Lê Minh Dũng vẫn ký cấp hàng chục lô đất, phần lớn là đất rừng phòng hộ vườn quốc gia, cho các quan chức cấp xã, huyện, tỉnh chia nhau và sau đó họ bán lại có lô thu lợi hàng tỉ đồng. Bạo gan hơn, ông Đỗ Tố còn qua mặt cả UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ, ký đồng ý cho Huyện đội Phú Quốc đưa xe cơ giới vào san ủi để mở nhiều con đường dọc ngang băm nát hơn 408 ha rừng phòng hộ ở ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh và sau đó phân ra trên 3.500 lô đất rồi giao cấp cho cán bộ tỉnh, huyện, xã... Chỉ tính sơ bộ bình quân cứ mỗi lô đất tại đây đưa ra đấu giá công khai 500 triệu đồng/lô thì ông Tố đã gây thiệt hại cho Nhà nước hàng ngàn tỉ đồng. Cơ quan kiểm tra phát hiện trong quá trình giữ chức vụ, ông Tố và ông Dũng đã tự ý ký duyệt giao cấp đất chia chác cho nhau theo kiểu “có qua có lại mới toại lòng nhau”.
Bình luận (0)