Hơn một tháng sau khi gây ra vụ thảm sát, bắn chết 6 người cướp than trộm tại bến Làng Khánh (thuộc khu vực Công ty Cổ phần Cảng Làng Khánh – Tập đoàn Than Khoáng sản VN), 4 trong số các đối tượng gây án lần lượt sa lưới. Chiều 19-1, thượng tá Nguyễn Trịnh Đông, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Quảng Ninh, thông báo đã bắt thêm được Phạm Huy Nam (tức Nam “Bang”, SN 1975, ở thôn Chợ, xã Thống Nhất, Hoành Bồ, Quảng Ninh), đối tượng cầm đầu vụ án, khi Nam đang cùng đàn em là Đặng Thế Sơn (SN 1979, ở tổ 46, phường Cẩm Thạch, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh) lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.
Như vậy, cùng với việc
Sau khi chỉ đạo đám đàn em phục kích thực hiện vụ bắn chết người này, Nam và các đối tượng đã chia ra lẩn trốn để phân tán sự điều tra của cơ quan công an. Riêng Nam và Sơn lập tức xuống thuyền, đi khỏi Quảng Ninh, sau đó lên bờ chạy trốn và ẩn náu tại nhiều nơi trước khi dạt vào Bình Dương.
Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với các đối tượng gây án. Tối 26-12-2008, cơ quan công an đã bắt được đối tượng đầu tiên là Nguyễn Văn Quân (SN 1992, ở thôn Đá Trắng, xã Thống Nhất, Hoành Bồ) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Quân là một trong những đối tượng được đánh giá là có “máu lạnh” nhất khi bắn chết ít nhất 2 người trong vụ án. Sau đó, Đặng Văn Song (SN 1974, ở Vân Đồn, Quảng Ninh), anh trai của Sơn, cũng đã bị bắt về hành vi “che giấu tội phạm”.
Hiện các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ninh đang di lý Nam “Bang” và Sơn về Quảng Ninh để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công an cũng đã xác định được danh tính toàn bộ những đối tượng liên quan.
Bình luận (0)