Muốn được đến trường!
Đến chiều 15-7, sức khỏe của út Linh đã dần hồi phục. Em đã ngồi dậy và nói chuyện với mọi người. Ngay sau ca phẫu thuật, ông Lục Văn Quân, cha của bé Linh, đã gọi điện thoại về gia đình ở Thái Nguyên báo tin. Vợ ông, bà Lục Thị Năm, và các con rất vui, đặc biệt là những người con mắc bệnh đang ở nhà. Qua điện thoại, bà Năm nói nghẹn ngào: “Gia đình tôi mừng quá, cháu nó hết bệnh, nó sẽ lại đi học và cả nhà sẽ cho cháu học đến cùng”. Mặc dù còn rất đau sau ca phẫu thuật vừa qua nhưng út Linh bảo: “Cháu muốn sớm về nhà để được đến lớp cùng các bạn”.
Cùng được khám và điều trị tại Bệnh viện K còn có người con gái thứ hai của ông Quân là Lục Thị Hai. Thấy em gái được phẫu thuật thành công, Hai rất vui và hy vọng mình cũng được chữa khỏi bệnh. Hai nói: “Nếu hết bệnh, em sẽ xin đi làm công nhân để phụ giúp cha mẹ”.
Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng Khoa Ngoại đầu cổ Bệnh viện K, các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi khối u bên má trái chưa được phẫu thuật của út Linh. Nếu khối u to lên thì có thể dùng xạ trị để hạn chế sự phát triển. Trong tuần tới, bệnh viện sẽ có kết luận chính thức về trường hợp út Linh là u lành hay u ác. Riêng việc phẫu thuật đối với Lục Thị Hai phải chờ hội chẩn lại để đưa ra hướng điều trị tốt nhất.
Bệnh loạn sản xơ lành tính?
TS Trần Thiết Sơn, Phó trưởng Bộ môn Phẫu thuật tạo hình Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết nhiều khả năng 5 người con ông Quân bị bệnh loạn sản xơ (fibrous dysplasia). Đây là bệnh bẩm sinh lành tính, do đột biến gen và thường liên quan tới sự phát triển bất thường mô xương. Theo TS Sơn, chỉ có khoảng 1% u xương chuyển thành ác tính. Trong đó, bệnh u xương sọ mặt như trường hợp 5 người con của ông Quân chiếm khoảng 20% tổng số bệnh loạn sản xơ của xương. Bệnh u xương sọ mặt có thể là biểu hiện bệnh lý đơn thuần hoặc có thể xuất hiện cùng với các khối u xương ở chân, xương sườn, cánh tay và xương chậu.
Theo TS Sơn, quá trình hình thành bệnh này xảy ra sớm và diễn ra chậm, các mô xương bình thường sẽ được thay thế dần dần bằng các mô xơ. Sự phát triển quá mức của mô xơ tại xương sẽ hình thành các khối u xương. Thường là khối u lành tính, nhưng do phát triển quá mức của khối u này sẽ gây ra các rối loạn về chức năng và thẩm mỹ tại khu vực có khối u. Điều đáng lo ngại là bất cứ phần xương nào trên cơ thể cũng có thể bị ảnh hưởng u xương, có khi chỉ gặp ở một bộ phận xương (cánh tay, chân, xương chậu), có khi ở nhiều bộ phận cùng lúc. Đặc biệt, khi khối u phát triển ở sọ mặt sẽ làm ảnh hưởng nhiều bộ phận như xương hàm trên, xương sọ, xương trán.
Bình luận (0)