Như Báo NLĐ ngày 28-8 đã đưa tin, nhiều bệnh viện (BV) ở Quảng Nam cạn kiệt thuốc và vật tư y tế (VTYT). Tình trạng này khiến cả BV và bệnh nhân đều rất lo lắng.
Bệnh viện phải xoay xở, vay mượn
Trong ngày 28-8, Khoa Dược BV Đa khoa Quảng Nam đã tất bật nhập, kiểm định thuốc và VTYT vừa mới mượn của một công ty cung ứng. Bà Trần Thị Minh Tâm, Trưởng Khoa Dược, cho biết BV Đa khoa Quảng Nam hiện đang thiếu 575 mặt hàng thuốc, hóa chất sinh phẩm và VTYT tiêu hao. Trong đó, có 370 mặt hàng BV đề nghị nhưng không có hoặc các công ty từ chối không bán và 205 mặt hàng phát sinh trong năm 2008. “Hiện BV đang chủ động mượn thuốc để điều trị cho bệnh nhân. Nếu không kịp thời bổ sung lượng thuốc thiếu hụt, trong vòng nửa tháng tới BV sẽ gặp nhiều khó khăn” - bà Tâm nói.
Tại BV Đa khoa Khu vực phía Bắc và BV Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, thuốc, hóa chất và VTYT tiêu hao cũng đang cạn kiệt. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Tân, Giám đốc BV Đa khoa Khu vực phía Bắc, BV này chỉ còn đủ hóa chất, sinh phẩm y tế cầm cự trong 2 ngày nữa. Do đó, các phòng mổ đứng trước nguy cơ phải đóng cửa.
Ở các BV tuyến huyện trong tỉnh, thuốc chữa bệnh không có biến động lớn, nhưng cũng đang sốt các mặt hàng VTYT. Bác sĩ Phạm Thanh Bình, Giám đốc BV Đa khoa huyện Bắc Trà My, lo lắng: “Chúng tôi đã gửi văn bản đề nghị Sở Y tế bổ sung một số thuốc và VTYT tiêu hao cần thiết. Một số mặt hàng BV phải tự xoay xở, mượn tạm để điều trị cho bệnh nhân”.
Các BV lớn ở Quảng Nam cho biết nhiều mặt hàng thuốc, VTYT tiêu hao đã tăng giá, nhưng thời gian qua một số công ty phải bấm bụng cung cấp theo đơn giá trong hợp đồng, chấp nhận lỗ. Nhiều mặt hàng đã có trong hợp đồng, nhưng công ty dược - VTYT lại không chịu cung cấp; hoặc chịu cung cấp thì cũng rất ít so với yêu cầu. Trưởng Khoa Dược BV Đa khoa Quảng Nam Trần Thị Minh Tâm cho biết: “Tình trạng thiếu thuốc là do trượt giá nên nhiều đơn vị không chịu cung ứng thuốc, hoặc cung ứng nhỏ giọt. Do nhu cầu điều trị, BV phải đi mượn thuốc, song lo nhất là việc thanh, quyết toán sau này”.
Sẽ giải quyết trong 3 ngày nữa
Thuốc cạn kiệt hay tăng giá đều làm cho bệnh nhân và người nhà của họ lo lắng. Một mặt hàng mà nhiều bệnh nhân thường được chỉ định sử dụng là dịch tiêm truyền, hiện đang cạn kiệt tại các BV ở Quảng Nam. Anh Nguyễn Vĩnh Thuyên, người nhà của một bệnh nhân đang điều trị do mổ ruột thừa tại BV Đa khoa Quảng Nam, lo lắng: “BV nào cũng bảo thiếu thuốc và VTYT. Chắc chắn giá thuốc sẽ đẩy lên và dân lao động nghèo như chúng tôi cũng sẽ khó khăn hơn khi đau ốm”.
Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Minh Cả đã chỉ đạo Sở Y tế cùng lãnh đạo các BV trên địa bàn lập ngay danh mục thuốc và VTYT đang thiếu và cần nhất để cùng Sở Tài chính xác định đơn giá, nhắm điều chỉnh một cách hợp lý rồi chỉ định đơn vị phải cung ứng nhanh chóng, kịp thời cho các BV trong 3 ngày tới. Trường hợp phát sinh nhu cầu bổ sung về số lượng một số mặt hàng thuốc không nằm trong kế hoạch đấu thầu mà giá trị dưới 100 triệu đồng, giám đốc các BV được chủ động mua sắm. Ông Cả cũng yêu cầu Sở Y tế và lãnh đạo các BV làm việc với các đơn vị cung ứng thuốc, VTYT để làm rõ việc thực hiện các hợp đồng đã ký, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-9.
Bình luận (0)