xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bí thư Hà Nội: Bầu người đặt lợi ích chung trên lợi ích cá nhân

Tin-ảnh: Phương Nhung

(NLĐO)- Sáng 1-11, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc trọng thể với đánh giá của Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị là Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

 

Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội - Ảnh: Hà Nội mới
Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội - Ảnh: Hà Nội mới

Từ 8 giờ sáng nay 1-11, Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc trọng thể với 495 đại biểu đại diện hơn 39 vạn đảng viên toàn Đảng bộ thành phố tham dự.

Từ 6 giờ 30 phút sáng nay, các đại biểu đã có mặt đông đủ để dự Đại hội diễn ra tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Dự khai mạc Đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng... và các vị là nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Dự Đại hội còn có lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đoàn đại biểu từ các tỉnh, thành phố: TP HCM, tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hoà Bình... cùng các lão thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang và đại biểu công dân Thủ đô ưu tú...


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI TP Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI TP Hà Nội

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội

 


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội

 


Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

 


Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Đọc diễn văn khai mạc Đại hội, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cho biết nhiệm kỳ qua, Thành ủy đã quán triệt, thực hiện tư tưởng chỉ đạo và quyết tâm chính trị của Đại hội XV là "Phát huy truyền thống 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt lên khó khăn, thách thức; giải quyết thành công nhiều việc lớn, diện mạo Thủ đô thay đổi nhanh chóng, có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; chính trị - xã hội trên địa bàn luôn ổn định; an ninh, quốc phòng, đối ngoại được củng cố, tăng cường…

Bên cạnh đó, Đảng bộ TP cũng còn không ít hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cũng như những khó khăn, bất cập và những áp lực trong quá trình phát triển.

"Có được những thành tựu nói trên, chúng ta càng thấm thía và hết sức trân trọng vai trò, công sức đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành, chủ thể của sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô" - ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy khóa XV đánh giá Đại hội Đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ TP có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, được toàn Đảng và nhân dân cả nước quan tâm theo dõi,

Về bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ TP đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bí thư Phạm Quang Nghị cho hay Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực; có tinh thần trách nhiệm cao; có tư duy đổi mới; những người luôn đặt lợi ích chung của Đảng và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI, đáp ứng yêu cầu về số lượng và cơ cấu, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị; vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa đảm bảo có sự kế thừa, chuyển tiếp và phát triển…

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị: Sáng suốt lựa chọn những người đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân - Ảnh: Hà Nội mới
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị: Sáng suốt lựa chọn những người đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân - Ảnh: Hà Nội mới

Tiếp theo, ông Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trình bày Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XV.

Báo cáo gồm 2 phần quan trọng: đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV (2010-2015) và đề cập tới mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu và trọng tâm phát triển Thủ đô trong giai đoạn 2015-2020.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV, báo cáo khẳng định trong 5 năm qua, dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng khá. Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn về phát triển kinh tế. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 5 năm 2011-2015 ước tăng 9,23%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. Quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2015 theo giá hiện hành ước đạt khoảng 27,6 tỉ USD, bình quân thu nhập đầu người khoảng 3.600 USD, tăng gấp 1,8 lần so với năm 2010. Kim ngạch xuất khẩu tăng 8,1%; nhập khẩu tăng 3,7%. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn trong 5 năm đạt trên 1 triệu 400.000 tỉ đồng, đạt kế hoạch và tăng gấp gần 2 lần so với giai đoạn 2006 - 2010.

Ngoài ra, Đảng bộ TP đã hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồng bộ Chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đời sống của nông dân Thủ đô được cải thiện. An sinh xã hội được bảo đảm, chất lượng cuộc sống của nhân dân từng bước được nâng cao. Công tác dân số, gia đình được chú trọng, bảo đảm ổn định mức tăng dân số tự nhiên và từng bước nâng cao chất lượng dân số. Văn hóa tiếp tục phát triển, công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đạt kết quả đáng ghi nhận. Khoa học và công nghệ được đẩy mạnh; giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển…

Trước đó, chiều 31-10, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI đã tiến hành phiên họp trù bị. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 người, Đoàn Thư ký gồm 3 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 người; thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo