xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bí thư thành ủy Đà Nẵng thưởng nóng cho công an

H. Dũng

(NLĐO) - Công an Đà Nẵng vừa bắt giữ kịp thời đối tượng cướp giật tài sản của người nước ngoài, tạo được niềm tin trong dư luận cũng như du khách. Lãnh đạo thành phố đã kịp thời khen thưởng thành tích này.

Chiều 17-11, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh, đã đến trụ sở PC45 Công an TP Đà Nẵng để thưởng nóng 10 triệu đồng cho đơn vị vì đã nhanh chóng phá án và bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của khách nước ngoài.

Bí thư Xuân Anh đã hoan nghênh và biểu dương tinh thần làm việc của các chiến sĩ công an trong những ngày vừa qua. Đặc biệt trong đợt cao điểm đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm, công an đã phối hợp tóm gọn các đối tượng cướp giật tài sản của du khách nước ngoài, mang lại hiệu quả tích cực, lập lại trật tự an toàn cho thành phố và người dân.

Theo cáo cáo của công an Đà Nẵng, vụ việc xảy ra khoảng 18 giờ ngày 5-11, chị Reviakina Ekarerina (SN 1955, quốc tịch Nga) ngồi uống cà phê tại số 5 đường Hoàng Kế Viêm, phường Mỹ An, Ngũ Hành Sơn), rồi để điện thoại Iphone 6 plus trên bàn cùng túi xách để trên ghế đối diện với chị ngồi. Đến 18 giờ 30 phút, một thành niên đội mũ bảo hiểm tiến lại giật điện thoại cùng túi xách rồi vọt lên xe mô tô của đồng phạm đợi sẵn bên ngoài tẩu thoát. Tài sản trong túi xách gồm: 900 USD; 20.000 rúp, 1 nhẫn kim cương và bông tai trị giá 50.000 USD và một số giấy tờ tùy thân. Tổng giá trị trên 1 tỉ đồng.

Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh (giữa) thưởng nóng cho công an Đà Nẵng
Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh (giữa) thưởng nóng cho công an Đà Nẵng

Sau khi vụ việc xảy ra, công an TP Đà Nẵng đã tập trung lực lượng xử lý vụ án. Chị Reviakina Ekarerina do việc đột xuất phải về nước nên ủy quyền cho ông Nilov Roman (phó lãnh sự quán Nga tại Đà Nẵng) làm việc và cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được bà Nguyễn Thị Thân (Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng) đang sử dụng máy điện thoại Iphone 6 plus nêu trên và bà Thân khai là mua của anh Nguyễn Văn Mẫn (Thanh Khê, TP Đà Nẵng) với giá 11 triệu đồng vào ngày 8-11.

Tại cơ quan công an, Mẫn khai báo là có thanh niên tên Pin đi với một phụ nữ đến nhờ Mẫn mở khóa 2 chiếc điện thoại Iphone 6. Sau đó Pin bán lại cho Mẫn một chiếc với giá 9,8 triệu đồng để trừ vào tiền công mở khóa 2 chiếc điện thoại. Từ lời khai của Mẫn, công an đã xác minh được thanh niên có tên Pin là Trần Hồng Hiếu (SN 1994, Khánh Hòa), tạm trú tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Công an Đà Nẵng cử trinh sát vào Khánh Hòa xác minh, xác định, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Hồng Hiếu. Tại cơ quan công an Hiếu khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật của mình. Hiếu cho biết, số ngoại tệ Hiếu đã mang đi bán tại các tiệm vàng trên địa bàn TP Đà Nẵng. Riêng đôi bông tai bằng kim loại màu bạc có giá hàng trăm triệu đồng nhưng Hiếu chỉ bán 7 triệu đồng tại tiệm vàng Kim Ngọc, TP Nha Trang. Cơ quan công an Đà Nẵng đã tạm giữ đôi bông tài và các tài sản mà Hiếu cướp giật.  Hiện công an Đà Nẵng đang củng cố tài liệu để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Được biết, sau sự chỉ đạo quyết liệt của bí thư Nguyễn Xuận Anh về ATGT, Phòng CSGT công an TP Đà Nẵng cùng các ban ngành đã quyết liệt ra quân triển khai nên tình trạng giao thông thành phố  trong tuần vừa qua thông suốt.

Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT PC67, CA TP. Đà Nẵng, cho biết đơn vị này đã huy động 100% lực lượng tới các điểm nóng để phân làn điều tiết giao thông. Ngoài giờ làm việc, những cán bộ hành chính, Đoàn Thanh niên cũng được huy động ra các "điểm nóng' để hỗ trợ phân luồng, tuần tra, kiểm soát giao thông.​ PC67 đã thành lập 7 chốt mới ở những nơi đông người qua lại, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Tại các điểm này, luôn có từ 2 đến 4 người túc trực.Ban đêm, có 2 tổ tuần tra, kiểm soát, được chia làm 2 ca hoạt động liên tục từ 17 giờ-23 giờ và từ 23 giờ- 3 giờ hôm sau. CSGT ở các quận/huyện cũng được huy động để tham gia giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Trước đó, chiều 16-11, Bí thư Quận ủy quận Thanh Khê Lê Minh Trung đã khen thưởng đột xuất 10 triệu đồng cho ban chuyên án T911. Chuyên án này thu giữ khoảng 400 gram ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn (dạng súng ru-lô), 16 viên đạn, 2 xe máy, 3 ĐTDĐ, trên 10 triệu đồng và một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, ông Lê Minh Trung biểu dương rằng thành tích phá án của ban chuyên án đã thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng ủy, lãnh đạo và CBCS công an Thanh Khê. Ông Trung cho đây là chiến công mới trong đợt cao điểm tấn công  trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT tại địa phương theo tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo