xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Biến đoàn kết thành sức mạnh

Kha Miên

Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM - khẳng định:“Hơn lúc nào hết, chúng ta phải phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tăng cường đoàn kết, biến thành sức mạnh trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”

Ngày 16-5, Đại hội Đại biểu MTTQ TP HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2014-2019 tiếp tục làm việc ngày thứ 2 và tiến hành phiên bế mạc. Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM - tham dự đại hội.

Triển khai hiệu quả các cuộc vận động

Đánh giá nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Võ Thị Dung nhìn nhận MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp tổ chức triển khai có hiệu quả những cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, tăng cường công tác giám sát và phản biện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Các hoạt động hướng về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc thông qua Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc”; phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái thông qua chương trình “Vì người nghèo”… là những nét mới được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, hun đúc thêm tinh thần yêu nước...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải tặng bức trướng cho đại hộiẢnh: Nguyễn Phan
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải tặng bức trướng cho đại hộiẢnh: Nguyễn Phan

Vạch trần luận điệu phá hoại khối đại đoàn kết

Đánh giá cao hệ thống MTTQ các cấp, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh vai trò, vị thế, uy tín của MTTQ TP ngày càng được khẳng định trong đời sống xã hội và có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố. Để xứng đáng với vai trò là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ..., ông Lê Thanh Hải chỉ đạo MTTQ cần sâu sát hơn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các giới, các tầng lớp nhân dân, lấy mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng để phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. “Cần làm chuyển biến sâu sắc hơn nữa cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc, lời dạy thiêng liêng, ước vọng cao quý của Hồ Chủ tịch: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”; đồng thời là cơ sở vạch trần và bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phá hoại khối đại đoàn kết, chia rẽ dân tộc, gây tổn hại đến an ninh chính trị và cuộc sống an bình của nhân dân” - Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải yêu cầu MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên cần nắm sát tình hình, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tăng cường đoàn kết, biến thành sức mạnh trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; trong xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố, tăng năng suất, hiệu quả lao động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo chỗ dựa tinh thần và vật chất cho ngư dân và các lực lượng đang ngày đêm ra khơi, bám biển.

Đại hội đã ra mắt Ủy ban MTTQ TP HCM nhiệm kỳ X gồm 140 thành viên; ra mắt Ban Thường trực gồm 13 vị, bà Võ Thị Dung tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM. 

Phải nêu gương

Theo Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, mỗi cán bộ, đảng viên, MTTQ và chính quyền các cấp phải là những người nêu gương; phải thấu hiểu được suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của các tầng lớp nhân dân; phải tin dân, vì dân, có trách nhiệm với dân, lo với nỗi lo của dân, thương dân; luôn suy nghĩ, trăn trở trước những khó khăn, nỗi khổ, bức xúc của nhân dân để nghiên cứu, đề xuất và tham gia đóng góp những chủ trương, chính sách từ lòng dân, hợp lòng dân...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo