xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Biển người” Giỗ Tổ Hùng Vương

Bài và ảnh: Nguyễn Hưởng

Hàng triệu du khách đổ dồn về đền Hùng (Phú Thọ) dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nên đã xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Tuy nhiên, công tác an ninh của đại lễ vẫn bảo đảm, không có trường hợp đáng tiếc xảy ra

Trong ngày 16-4, lượng hành khách đến các bến xe, bến phà tại TP HCM mua vé tăng đột biến để đi nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Một số tuyến đường cửa ngõ ra vào TP bị ùn ứ do lượng người đi chơi bằng xe máy, ô tô du lịch tăng cao.

Tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), từ sáng sớm, lượng khách đã đông nghẹt, xếp hàng dài tại các quầy vé. Tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), lượng khách mua vé đi nghỉ lễ cũng rất đông. Lãnh đạo Bến xe Miền Tây cho biết lượng khách đến bến trong ngày tăng 50% so với ngày thường. Tại bến phà Cát Lái (quận 2), trong ngày có 240 chuyến phà đôi, chở khoảng 86.000 lượt hành khách. Trước lượng người quá đông, phà Bình Khánh (huyện Nhà Bè) cũng đã được tăng cường 8 phương tiện để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Ngày 16-4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch), người dân khắp nơi trong cả nước đã đến dâng hương, dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng (gọi tắt: Khu Di tích Đền Hùng), trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, tỉnh Phú Thọ. Cả một khu di tích rộng lớn trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh trở nên quá nhỏ bé trước “biển người” rồng rắn lên đây.

Đuối sức vì chen lấn, xô đẩy

Trước giờ cử hành đại lễ dâng hương, hàng triệu người đổ về Khu Di tích Đền Hùng. Công an tỉnh Phú Thọ đã phải dựng 2 lớp barie dưới chân núi Nghĩa Lĩnh để ngăn dòng người và bảo đảm an ninh cho lễ dâng hương.

Trong lúc chờ đợi lễ dâng hương diễn ra trên Đền Thượng, nhiều người chen lấn, xô đẩy, la ó, đòi mở barie, chen nhau lên phía trước. Một số người già và trẻ nhỏ không chịu được sức ép nên đuối sức, buộc lực lượng an ninh phải mở barie đưa vào bên trong.

Một phụ nữ bị ngất, được lực lượng chức năng đưa ra khỏi đám đông
Một phụ nữ bị ngất, được lực lượng chức năng đưa ra khỏi đám đông

Nét mặt vẫn còn hoảng loạn, chị Hoàng Thị Hiền (quê Ninh Bình) cho biết: “Đây là lần đầu tôi cùng chồng đi lễ hội đền Hùng nên rất hào hứng, mong muốn được lên thắp nén nhang bái Tổ. Tôi không ngờ mọi người lại đi đông đến vậy. Lúc tôi chực ngã quỵ vì kiệt sức thì may mắn được các anh công an đưa vào bên trong nên thoát nạn”. Chị Trần Thị Cúc (quê Bắc Giang) tay bế chặt con gái, thều thào: “Chen lấn giữa đám đông nên mấy lần 2 mẹ con tôi suýt lạc nhau. Con tôi khóc thét vì sợ hãi, may mà 2 mẹ con bám được bụi cây để “trốn”.

Khoảng hơn 8 giờ, rào chắn được dỡ bỏ, hàng vạn người cố chen lấn, xô đẩy để đi lên phía trên. Nhiều người vì quá sợ hãi nên chọn cách giẫm đạp lên hàng cây ven đường, tìm cách thoát thân. Đến khoảng 9 giờ, lượng người mới thưa dần, tình trạng chen lấn, xô đẩy bớt căng thẳng. Tuy nhiên, dòng người xếp hàng chờ lên các đền trên núi Hồng Lĩnh kéo dài hàng cây số.

Hai người phải đi cấp cứu

Theo ban tổ chức lễ hội, dự kiến khoảng 7 triệu lượt du khách trong và ngoài nước về thăm đất Tổ. Tuy nhiên, đến cuối ngày, ông Lưu Quang Huy - Giám đốc Khu Di tích Đền Hùng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Giỗ Tổ năm 2016 - cho biết có khoảng hơn 2 triệu lượt khách về bái Tổ, nâng tổng số khách từ đầu năm đến nay lên 8 triệu lượt, vượt xa dự kiến.

Cũng theo ông Huy, trong sáng 16-4, do bị chen lấn, xô đẩy nên 2 người bị ngất và được ban tổ chức gọi taxi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, khoảng 1 giờ sau thì tỉnh lại. Nhiều người khác bị đuối sức đã được lực lượng an ninh tại chỗ giúp đỡ đưa khỏi dòng người và sơ cứu tại chỗ nên không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe.

Về tình trạng chen lấn xô đẩy xảy ra trong lễ hội, ông Lưu Quang Huy giải thích: “Ban tổ chức đã lên phương án đối phó với mọi tình huống. Tuy nhiên, ngày Giỗ Tổ năm nay vào đúng thứ bảy nên lượng du khách về Khu Di tích Đền Hùng đông hơn mọi năm. Đường lên đền nhỏ, mà người dân ai cũng muốn lên sớm để bái Tổ nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Rất may, không có trường hợp nào đáng tiếc xảy ra”.

Cũng theo giám đốc Khu Di tích Đền Hùng, từ đầu năm đến nay, tại lễ hội Đền Hùng, tình trạng an ninh được bảo đảm. Ban tổ chức chưa ghi nhận được vụ mất cắp nào và cũng không có tai nạn giao thông đáng tiếc.

Thành kính tri ân

Đúng 7 giờ 30 phút ngày 16-4, lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng chính thức bắt đầu. Trong thời khắc thiêng liêng trước bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều lãnh đạo Đảng, nhà nước và các bộ, ngành, địa phương, các tầng lớp nhân dân đã cử hành nghi lễ trọng thể, dâng hương, hoa, lễ vật tại Thượng Cung, thành kính tri ân công đức các vị liệt tổ, liệt tông có công lập nên nhà nước Văn Lang - nhà nước đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam; đồng thời cầu cho quốc thái dân an, đất nước bình yên, thịnh vượng, trường tồn.

Cùng ngày, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM cũng đã long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc ở phường Long Bình, quận 9, TP HCM. Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cùng các lãnh đạo TP, Ủy ban MTTQ TP và các ban, ngành đã dâng hương, tưởng nhớ công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng.

N.Hưởng - P.Anh

TP HCM: Ùn ùn đi nghỉ lễ

Trong ngày 16-4, lượng hành khách đến các bến xe, bến phà tại TP HCM mua vé tăng đột biến để đi nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Một số tuyến đường cửa ngõ ra vào TP bị ùn ứ do lượng người đi chơi bằng xe máy, ô tô du lịch tăng cao.

Tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), từ sáng sớm, lượng khách đã đông nghẹt, xếp hàng dài tại các quầy vé. Tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), lượng khách mua vé đi nghỉ lễ cũng rất đông. Lãnh đạo Bến xe Miền Tây cho biết lượng khách đến bến trong ngày tăng 50% so với ngày thường. Tại bến phà Cát Lái (quận 2), trong ngày có 240 chuyến phà đôi, chở khoảng 86.000 lượt hành khách. Trước lượng người quá đông, phà Bình Khánh (huyện Nhà Bè) cũng đã được tăng cường 8 phương tiện để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

G.Minh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo