Việc đầu tư xây dựng đàn tế trời đất núi Ấn nhằm ghi nhớ công ơn to lớn của 3 anh em Tây Sơn Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ và các nghĩa quân Tây Sơn. Theo truyền thuyết, trước khi khởi binh tiến quân ra Bắc Hà, 3 anh em nhà Tây Sơn đã lên núi Ấn, lập đàn tế xin trời đất trao ấn, kiếm lệnh, phù hộ giúp cho cuộc khởi nghĩa thành công, đánh đuổi giặc ngoại xâm.
Theo kế hoạch, đàn tế trời đất núi Ấn sẽ được xây dựng từ nay đến khoảng trung tuần tháng 9-2012. Công trình không chỉ có ý nghĩa tâm linh, lịch sử mà còn cùng với Bảo tàng Quang Trung, từ đường Bùi Thị Xuân, lăng Mai Xuân Thưởng, từ đường Bình Khê (nơi cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc từng sống và làm việc), di tích đền thờ Tây Sơn Thượng đạo… và nhiều di tích khác nằm trên trục Quốc lộ 19 từ Quy Nhơn - Bình Định lên An Khê - Gia Lai góp phần tạo ra những điểm đến du lịch hấp dẫn…
Bình luận (0)