Trong phạm vi đề tài khảo sát nghiên cứu thủy văn - thủy lực diễn biến dòng chảy, giái pháp bảo vệ bờ và môi trường sinh thái của hệ thống sông, kênh rạch khu vực trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm, sáng 18/8, GS Nguyễn Sinh Huy, chủ nhiệm đề tài bày tỏ không ít băn khoăn khi công bố kết quả nghiên cứu.
Theo đánh giá của GS Huy, bán đảo Thủ Thiêm là một vùng đất thấp trũng ngập nước. Nền đất rất yếu (lớp đất bùn trên mặt có chiều dài đến 15-20cm) không thích hợp cho xây dựng. Trong khi đó, vùng triển khai dự án ngự trị nơi có dòng chảy “ngặt nghèo” nhất trên lưu vực.
Do vậy, theo thời gian, khi các công trình ở thượng lưu mọc lên thì những bất lợi cho vùng hạ du sẽ tăng lên. Điều đó có nghĩa là môi trường ở khu vực hạ lưu sẽ chịu những tác động xấu. Vùng sinh thái bần chua, dừa nước có từ muôn đời nay sẽ biến mất chỉ còn lại diện tích ít ỏi có tính chất tượng trưng.
Ngoài ra, vùng dự án chịu ảnh hưởng “thống trị” của thủy triều biển. Những tác động của con người, đặc biệt là đê bao dọc sông, công trình san lấp lấy đất xây dựng càng làm cho triều lên mạnh. Không phải chờ đến khi khu đô thị Thủ Thiêm thành hình mà hiện tại, đã có những diễn biến bất lợi từ phía biển đang diễn ra một cách toàn diện trên phạm vi rộng gây ngập triều, ngập úng xói lở bờ.
Để hình thành nên khu đô thị Thủ Thiêm, giải pháp san lấp mặt bằng đã được dùng đến. Theo tính toán của GS Huy, khoảng 10 triệu m3 diện tích thoát nước tự nhiên đã bị lấp đi. Điều đáng lưu ý là trong trường hợp gia tải, bờ sông (như một vách hở) sẽ bị biến dạng. Hiện tượng lở đất, trượt đất chắc chắn sẽ xảy ra, nếu bờ sông không được bảo vệ. Đặc biệt hai đoạn sông có bờ lõm với bán kính cong bé nhất phía cầu Sài Gòn và rạch Cá Trê, các đoạn là cửa đổ nước của các rạch lớn: Văn Thánh, Thị Nghè, kênh Đôi, kênh Tẻ, Cá Trê Lớn...
Và điều chắc chắn khu vực quận Bình Thạnh sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp do việc hình thành khu đô thị mới Thủ Thiêm. Mực nước có thể dâng lên và thời gian triều dâng sẽ nhanh hơn so với hiện tại. Khu vực quận Bình Thạnh là một điển hình ngập do triều và trầm trọng hơn khi triều kết hợp với mưa. Quận Bình Thạnh là vùng đất thấp, cao độ trung bình từ 0,9- 1,4m. Hiện ở khu vực này, mỗi khi có mưa hoặc triều cường, nước rút rất chậm thường là khoảng 3-6 giờ.
Biện pháp khắc phục theo GS Huy là hạn chế việc san lấp nền ở khu triển khai dự án Thủ Thiêm, tăng diện tích hồ chứa nước.
Bình luận (0)