Tất cả đều là người dân ở thôn Tầm Hưng, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc. Triệu chứng ban đầu của các bệnh nhân là chóng mặt, buồn nôn, khó thở, tê cứng hàm và tay, chân... Những người này đã mua mực tuộc đốm xanh (bà con vẫn thường gọi là mực dái) từ chợ Tầm Hưng vào sáng 19-6 về chế biến thức ăn và bị ngộ độc do độc tố Tetrodotoxin ký sinh trên mình mực tuộc đốm xanh.
Đây là loại độc tố rất mạnh, một con mực tuộc đốm xanh trọng lượng khoảng 25 g có tuyến nước bọt sau 300 mg có thể gây tử vong 10 người lớn, dù đã được làm sạch và xát muối vẫn không giảm bớt chất độc.
Nhà ông Đinh Tiết Lân, người cung cấp mực tuộc đốm xanh cho cả thôn Tầm Hưng cũng có 3 người bị ngộ độc. Trên 10 năm trong nghề, ông đã từng nhiều lần mua bán mực tuộc đốm xanh nhưng chưa bị ngộ độc lần nào, điều này khiến người dân mất cảnh giác dù đã được khuyến cáo qua hệ thống truyền thông đại chúng. Ông Lân nhắc đi nhắc lại: “Từ nay tui chỉ bán cá thôi, thấy mực là tránh xa, chẳng qua là tui không biết”.
Bác sĩ Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng, cho biết: “Đối với người dân Bình Thuận, ngộ độc từ cá nóc là điều họ biết rất rõ nhưng với mực tuộc đốm xanh thì chưa nhiều. Vào năm 2001, có xảy ra một vụ làm 6 người ngộ độc, chết 1 người. Năm nay là lần đầu tiên số ca bị ngộ độc nhiều đến như vậy”.
Hiện nay, 19/33 bệnh nhân ở Khoa Hồi sức cấp cứu đã xuất viện nhưng 42 cháu bé ở Khoa Nhi vẫn phải tiếp tục theo dõi, trong đó có 6 cháu ở trong chế độ theo dõi đặc biệt phải truyền huyết thanh.
. Đến trưa 20-6, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã cho xuất viện 256 công nhân ngộ độc ngày 19-6. Các bác sĩ cho biết, 6 công nhân ngộ độc nặng còn nằm lại bệnh viện sẽ xuất viện trong ngày 21-6.
262 công nhân nói trên làm việc tại Công ty Hason (Khu Công nghiệp Tân Định, Bến Cát, Bình Dương). Từ 5 giờ đến 21 giờ ngày 19-6, họ lần lượt nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy; có người còn bị sốt, rối loạn tim mạch, tiêu chảy ra máu.
Đại diện công nhân nói số công nhân này làm trong ca từ 11 giờ 30 phút và tăng ca cho đến 22 giờ ngày 18-6. Buổi trưa, họ ăn cơm với thịt heo luộc, canh rau ngót, gỏi bắp cải và ăn cơm chiều với các món mực xào, dưa leo muối, canh củ đỏ (chưa xác định tên củ). Bữa ăn do Công ty Nam Thuận ở huyện Dĩ An cung cấp. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình Dương đã lấy mẫu làm rõ nguyên nhân ngộ độc.
Bình luận (0)